1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chanathip quyết ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Tiền vệ đang thi đấu ở J-Leaue của Nhật Bản, Chanathip Songkrasin bày tỏ sự tự tin rất cao khi cùng đội tuyển Thái Lan tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào ngày 5/9 tới.

Chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, sáng 1/9, cầu thủ có biệt danh là Messi Thái Lan Chanathip Songkrasin đã về nước. Chanathip vừa thi đấu xong vòng 6 J-League 1 trong trận đấu Consadole thắng Vissel Kobe với tỷ số 3-2.

Việc đội tuyển Thái Lan có Chanathip sẽ mạnh hơn rất nhiều so với King’s Cup - giải đấu mà cầu thủ sinh năm 1993 bị chấn thương. Cá nhân Messi Thái Lan cúng tỏ ra nóng lòng muốn gặp đội tuyển Việt Nam để giúp Thái Lan đòi lại món nợ.

Chanathip quyết ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam - 1

Chanathip háo hức trước lần đầu đối diện đội tuyển Việt Nam

Ngay khi đặt chân về nước, Chanathip cho biết anh cảm thấy rất thoải mái, tự tin khi góp sức giúp Consadole thắng Vissel Kobe ở giải đấu cao nhất của Nhật Bản.

Cầu thủ sinh năm 1993 đánh giá rất cao đối thủ Việt Nam, và nhận định rằng đội bóng áo đỏ dưới thời HLV Park Hang Seo đang tiến bộ không ngừng.

Nhưng trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 mọi thứ sẽ khác, bởi tính chất không như King’s Cup, và bản thân Chanathip cũng tự tin sẽ có bàn thắng.

“Tôi hy vọng là mình sẽ sút tung lưới đội tuyển Việt Nam tại Thamasat tối 5/9 tới. Dĩ nhiên tôi mong Thái Lan là đội giành chiến thắng. Nhưng đó là trận đấu khó khăn bởi như tôi đã nói, Việt Nam là đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi”.

Chanathip chính là cầu thủ nhận được sự quan tâm nhất của tuyển thủ Việt Nam. Từ trung vệ, đội trưởng Quế Ngọc Hải, tới tiền đạo Văn Toàn đều đánh giá rất cao ngồi nổi này. Chắc chắn HLV Park Hang Seo cũng đã có phương án nhằm hạn chế tối đa sự nguy hiểm của Messi Thái Lan.

Ở một diễn biến mới nhất, Thái Lan vừa chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ được xem là tốt nhất, chờ đấu Việt Nam vào ngày 5/9. Đích thân HLV Nishino lựa chọn kỹ lưỡng cầu thủ phục vụ cho chiến thuật của ông, sau những ngày tập trung vừa qua.

Đáng chú ý, trong danh sách rút gọn, Thái Lan chỉ có trung phong duy nhất là Supachai Jaided. Các tiền đạo còn lại chủ yếu đá cánh, hoặc chơi lùi sau. Vì thế, đây có thể xem là một lựa chọn mạo hiểm của ông Akira Nishino.

Thuỳ Anh