1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấn thương của Tom Cleverley không nặng như dự kiến

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Sir Alex đã đón một tin vui khi chấn thương của Tom Cleverley không nặng như dự kiến. Thay vì nghỉ 3 tháng, tiền vệ này chỉ phải “ngồi chơi xơi nước” trong 1 tháng.

Trong trận đấu với Bolton, tiền vệ trẻ của MU, Tom Cleverley đã phải hứng trọn pha vào bóng rất thô bạo của thủ quân đội chủ nhà, Kevin Davies và ngay lập tức anh đã phải rời sân nhường chỗ cho Michael Carrick.


Chấn thương của Tom Cleverley không nặng như dự kiến - 1

Cleverley sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” 1 tháng sau pha triệt hạ của Davies

Ban đầu, Sir Alex lo ngại rằng tiền vệ tuyển U21 Anh sẽ bị gãy chân và có thể phải nghỉ ít nhất trong 3 tháng nhưng rất may sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ kết luận, Tom Cleverley chỉ gặp vấn đề gặp dây chằng. Với chấn thương này, anh chỉ phải rời xa sân cỏ trong vòng 1 tháng.

Được biết, sau khi chứng kiến pha vào bóng thô bạo của Kevin Davies, Sir Alex đã phản ứng mạnh mẽ với quyết định của trọng tài. Theo ông, đáng lẽ ra thủ quân của Bolton đã phải bị truất quyền thi đấu thay vì nhận thẻ vàng.

Sự vắng mặt của Tom Cleverley được coi là tổn thất lớn với Quỷ đỏ khi cầu thủ này đang đạt được phong độ rất cao bên cạnh Anderson ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhiều khả năng, Michael Carrick sẽ đá thay vị trí của tài năng trẻ này.

Ngoài Tom Cleverley, MU sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ khác là Jonny Evans và Patrice Evra cho chuyến làm khách khó khăn tới Bồ Đào Nha gặp Benfica vào giữa tuần tới.

H.Long