1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm cầu thủ trận derby Manchester: Blind xuất sắc nhất

(Dân trí) - Khi hàng loạt hậu vệ như Smalling, Jones hay Rojo gặp chấn thương, rất nhiều sự lo lắng cho cặp trung vệ của MU. Tuy nhiên, Blind cho thấy sự thay thế tuyệt vời khi liên tục tỏa sáng trong màu áo "Quỷ đỏ", anh và Bailly tạo nên một cặp trung vệ ăn ý, vững chắc trước cầu môn của De Gea.

Manchester City

Claudio Bravo (5 điểm): Thủ thành của Man City chơi không tốt dù áp lực từ đối phương là không lớn. Phút 24, Bravo có tình huống chặn bóng thiếu an toàn và biếu không cho Mkhitaryan cơ hội ghi bàn, may cho anh là tiền vệ của MU dứt điểm không thành công. Bravo rời sân ở phút 77 do tự dính chấn thương bắp chân

Pablo Zabaleta (6 điểm): Hậu vệ người Argentina không được thi đấu nhiều ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, anh vẫn chơi tròn vai mà mắc rất ít lỗi trước những cầu thủ tấn công nhanh nhẹn của đội khách.

Vincent Kompany (7 điểm): Trái tim của hàng thủ Man City, Kompany thi đấu chắc chắn, có tỉ lệ chuyền chính xác cao, anh xứng đáng với vai trò thủ lĩnh nơi hàng thủ


Kompany (giữa) thi đấu xuất sắc, xứng đáng với vai trò thủ lĩnh

Kompany (giữa) thi đấu xuất sắc, xứng đáng với vai trò thủ lĩnh

Nicolas Otamendi (5 điểm): Khá vất vả trong việc theo kèm Rashford, cũng không có nhiều tình huống Otamendi ngăn cản được khi đối mặt với tiền đạo của đối phương. May cho Otamendi, các đồng đội của anh bọc lót tốt ở trận đấu này.

Aleksandar Kolarov (6 điểm): Được trở về vị trí cánh trái, Kolarov cũng có được một vài tình huống dâng cao tấn công. Nhìn chung, anh chơi tròn vai.

Yaya Toure (7 điểm): Tiền vệ người Bờ Biển Ngà chơi nổi bật ở khu vực trung tâm, mạnh mẽ trong tranh chấp. Toure đã phối hợp cùng Fernandinho để tạo ra một tấm lá chắn từ xa rất hiệu quả.


Toure (trái) thi đấu rất chắc chắn nơi tuyến giữa Man City

Toure (trái) thi đấu rất chắc chắn nơi tuyến giữa Man City

Fernandinho (6 điểm): Không nổi bật bằng người đá cặp, tuy nhiên Fernandinho vẫn có được một trận đấu hoàn thành nhiệm vụ càn quét nơi giữa sân giúp cho hàng thủ giảm áp lực.

Leroy Sane (6 điểm): Tiền đạo người Đức thi đấu thiếu hiệu quả ở trận này, anh không dưới một lần ngã trong vòng cấm địa của MU nhưng trọng tài đều không cho đó là những tình huống phạm lỗi của cầu thủ MU

Kevin De Bruyne (7 điểm): De Bruyne chơi tốt trong vai trò của một cầu thủ kiến tạo và phân phối bóng. Chính anh là người tạo cơ hội để Aguero dứt điểm đập cột dọc ở phút 9.


De Bruyne (phải) trong tình huống đi bóng vượt qua Carrick

De Bruyne (phải) trong tình huống đi bóng vượt qua Carrick

Raheem Sterling (7 điểm): Vẫn duy trì được tốc độ tốt, những pha đi bóng lắt léo, Sterling khiến hàng thủ MU có một trận đấu vất vả. Tuy nhiên, anh lại dứt điểm không được tốt ở trận đấu này

Sergio Aguero (7 điểm): Aguero dứt điểm khá nhiều ở trận này, đáng tiếc vận may không mỉm cười với anh, trong đó có cú sút dội cột dọc từ cự ly gần ở phút thứ 9. Tiền đạo người Argentina di chuyển rộng để lấy bóng và sẵn sàng kiến tạo cho đồng đội.

Manchester United

David De Gea (7 điểm): Thủ thành người Tây Ban Nha là chốt chặn an toàn, tin tưởng nơi khung thành của MU. Giữ được trái tim nóng, cái đầu lạnh, De Gea khiến mọi tình huống sút trúng cầu môn từ các chân sút của Man City đều bị chặn lại.


Thủ thành David De Gea

Thủ thành David De Gea

Antonio Valencia (6 điểm): Valencia làm tốt vai trò của một hậu vệ, anh ngăn chặn tốt Sane, tuy nhiên ở trận này Valencia không dâng cao tấn công như thường thấy bởi Mourinho ưu tiên hàng đầu cho phòng thủ

Eric Bailly (7 điểm): Khả năng đọc tình huống tốt, mạnh mẽ trong tranh chấp, Bailly trở thành hòn đá tảng vững chắc nơi hàng thủ của MU. Rõ ràng tiền đạo Man City rất ngại khi phải đối đầu với trung vệ người Bờ Biển Ngà.

Daley Blind (8 điểm): Điểm mạnh lớn nhất của Blind là khả năng đọc tình huống, hậu vệ người Hà Lan thể hiện khả năng càn quét tuyệt vời khi thường xuyên cắt các đợt tấn công vào trong vòng cấm địa, anh cũng hỗ trợ khá nhiều cho Darmian ở bên hành lang cánh trái trong việc tổ chức phòng thủ.


Darmian (trái) trong nỗ lực ngăn chặn Sane (phải)

Darmian (trái) trong nỗ lực ngăn chặn Sane (phải)

Matteo Darmian (6 điểm): Hậu vệ người Italia thi đấu rất nỗ lực, cũng rất nhiều lần hạn chế được Sterling, một cầu thủ hơn hẳn anh về tốc độ, kỹ thuật, nhưng cũng có đôi lần để đối thủ thoát được.

Michael Carrick (7 điểm): Bất chất gánh nặng của tuổi tác, Carrick vẫn thi đấu khá tốt trong việc đánh chặn từ xa. Kinh nghiệm thi đấu dày dặn giúp tiền vệ người Anh thường xuyên thắng trong những tình huống đối mặt.

Marouane Fellaini (6 điểm): Về chuyên môn, Fellaini không thể hiện được nhiều, anh có đôi lần chuyền sai hay để mất bóng rất nguy hiểm. Không những thế phút 84 cầu thủ này còn nổi nóng để rồi phải nhận thẻ đỏ ngu ngốc khiến đội bóng lâm vào cảnh mất người.


Fellaini (giữa) nhận thẻ đỏ sau tình huống húc đầu thô bạo với Aguero

Fellaini (giữa) nhận thẻ đỏ sau tình huống húc đầu thô bạo với Aguero

Ander Herrera (6 điểm): Không tung ra được những đường chuyền mang tính đột phá, Herrera còn lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn ở cuối hiệp 1 từ quả đá phạt của Rashford.

Henrikh Mkhitaryan (6 điểm): Không có nhiều tình huống đi bóng tốc độ trong phản công, tiền vệ người Armenia thường xuyên bị hàng thủ đối phương chặn lại từ bên ngoài vòng cấm nên không thể tiếp ứng được cho Rashford.

Anthony Martial (6 điểm): Có được một vài pha đi bóng đúng với sở trường nhưng không tạo được những dấu ấn lớn. Martial vẫn cần phải cải thiện phong độ mạnh hơn nữa mới đáp ứng kì vọng của Mourinho


Martial (trái) thi đấu chưa thực sự hiệu quả như kì vọng

Martial (trái) thi đấu chưa thực sự hiệu quả như kì vọng

Marcus Rashford (7 điểm): Thi đấu năng nổ, tốc độ, Rashford khiến hàng thủ của Man City vất vả dù anh thường xuyên đơn độc trên hàng công. Rõ ràng Rashford khiến người hâm mộ MU cảm thấy thực sự tin tưởng khi họ thiếu vắng Ibra.

Phù Sa