1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Celtic 3-3 Man City: Thầy trò Guardiola đứt mạch toàn thắng

(Dân trí) - Celtic đã chơi đầy kiên cường và giành được kết quả hòa 3-3 với Man City ở lượt trận thứ hai bảng C Champions League. Đoàn quân HLV Pep Guardiola đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng trên các mặt trận năm nay.

Man City hành quân đến Celtic Park với thành tích là chuỗi 10 trận toàn thắng dưới thời Guardiola và họ tự tin dễ dàng đè bẹp chủ nhà Celtic. Nhưng Champions League là đấu trường vô cùng khốc liệt và các đối thủ luôn sẵn sàng làm nên điều bất ngờ.


Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính

Celtic là đội khởi đầu tốt hơn và có được bàn dẫn trước nhờ công Dembele. Man City nhanh chóng gỡ hòa, nhưng Celtic liên tục duy trì thế dẫn bàn khiến đội khách gặp rất nhiều khó khăn.

Phải đến phút 55, Nolito mới ghi bàn quyết định ấn định tỷ số hòa 3-3 của trận đấu này. Đây là trận đấu vô cùng chật vật với thầy trò HLV Guardiola bởi Celtic sử dụng lối chơi áp sát vô cùng khó chịu khiến Man City không triển khai được lối chơi tấn công đẹp mắt.

Ở trận đấu còn lại bảng C, Barcelona đã đánh bại Monchengladbach 2-1 và dẫn đầu bảng với 6 điểm/2 trận. Man City xếp thứ hai với 4 điểm/2 trận và hai cuộc so tài Man City-Barcelona ở hai vòng đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, kịch tính.

HLV Guardiola sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 ưa thích với Fernadinho đá thấp nhất hàng tiền vệ, Nolito và Sterling hoạt động ở hai cánh, cặp Silva-Gundogan đảm nhận việc dẫn dắt lối chơi, còn nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Sergio Aguero.

Celtic là đội khởi đầu tốt hơn và ngay ở phút thứ 3, sau đường chuyền kiến tạo của Erik Sviatchenko, Dembele dứt điểm cận thành làm tung lưới Man City mở tỷ số 1-0 đầy bất ngờ cho đại diện Scotland.


Celtic luôn duy trì thế dẫn bàn trong cả trận đấu

Celtic luôn duy trì thế dẫn bàn trong cả trận đấu

Man City bừng tỉnh và liên tục ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 12 từ đường chuyền kiến tạo của Kolarov, tiền vệ Fernandinho dứt điểm gọn gàng ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Man City.

Trận đấu đang diễn ra đầy hấp dẫn, khi Celtic chơi đôi công cùng địch thủ hùng mạnh nước Anh. Phút 20, trong nỗ lực cản phá cú dứt điểm của cầu thủ đối phương, Raheem Sterling đã vô tình đốt lưới nhà, qua đó giúp Celtic dẫn lại 2-1.

Hai phút sau từ đường chuyền thông minh của David Silva, Sterling dứt điểm lạnh lùng hạ Gordon, san bằng tỷ số 2-2 cho Man City. Những phút tiếp theo của hiệp 1 diễn ra hấp dẫn, nhưng sự thận trọng của hai đội khiến không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 1 phút, hàng thủ Man City lại chơi hớ hênh khi Kolarov để mất bóng khá nghiệp dư tạo điều kiện để Dembele xoay người dứt điểm khéo léo hạ Bravo, giúp Celtic tiếp tục vượt lên dẫn trước 3-2.


Man City vất vả giành được 1 điểm trong cuộc đấu tại Celic Park

Man City vất vả giành được 1 điểm trong cuộc đấu tại Celic Park

Kịch tính của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao, khi Aguero dứt điểm buộc thủ môn Gordon phải đấm bóng ra và Nolito lao vào đá bồi chính xác tung lưới Celtic, gỡ hòa 3-3 cho Man City.

Về cuối trận, Celtic quyết định chọn lối đá phòng ngự để bảo toàn tỷ số, trong khi Man City liên tục gia tăng sức ép. Tuy nhiên đoàn quân HLV Guardiola vấp phải một Celtic chơi kiên cường và đội bóng Anh không tạo được quá nhiều cơ hội đáng kể.

Phút 88, Kolarov thực hiện đường chuyền dài để Fernandinho tung cú đá căng, nhưng tài năng của Gordon đã xuất sắc cứu thua cho Celtic. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3.

Đội hình thi đấu

Celtic (4-2-3-1): Gordon 7; Lustig 6.5, Toure 6.5, Sviatchenko 7.5, Tierney 7; Brown 6.5, Bitton 6 (Griffiths 84); Forrest 6.5 (Roberts 80), Rogic 7 (Armstrong 57), Sinclair 7.5; Dembele 8

Man City (4-1-4-1): Bravo 5.5; Zabaleta 6, Otamendi 5.5, Kolarov 5.5, Clichy 6 (Stones 73, 6); Fernandinho 6; Nolito 6.5 (Fernando 76, 6), Gundogan 6, Silva 7, Sterling 7; Aguero 6

Thùy Anh