1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ ở Bundesliga bật khóc sau khi... đạp gãy chân đồng nghiệp

Sông Lam

(Dân trí) - Cầu thủ Jens Petter Hauge của Frankfurt đã bật khóc sau khi vào bóng quyết liệt và làm gãy chân đồng nghiệp bên phía Greuther Furth.

Sự cố đáng tiếc đã xảy ra ở vòng 28 Bundesliga trong trận đấu giữa đội chủ nhà Frankfurt với đội khách Greuther Furth. Phút 87, Jens Petter Hauge (Frankfurt) có tình huống vào bóng quyết liệt với Marco Meyerhofer. Hauge vào không trúng bóng sau đó vấp phải chân Meyerhofer. Trọng lượng cơ thể số 23 bên phía Frankfurt đè lên và khiến phần cổ chân của đối phương gãy gập.

Cầu thủ ở Bundesliga bật khóc sau khi... đạp gãy chân đồng nghiệp - 1

Jens Petter Hauge (áo đen) vào bóng quyết liệt với Marco Meyerhofer.

Cầu thủ ở Bundesliga bật khóc sau khi... đạp gãy chân đồng nghiệp - 2

Trọng lượng cơ thể của Hauge đè lên khiến cổ chân của Meyerhofer gãy gập.

Meyerhofer nằm sân đau đớn và tổ y tế ngay lập tức vào sân sơ cứu trước khi khiêng cầu thủ này lên cáng rời sân để chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Jens Petter Hauge hiểu rõ những gì mình vừa gây ra và bật khóc trước chấn thương nặng của đồng nghiệp. Khán đài sân Deutsche Bank Park cũng im lặng khi các bác sĩ sơ cứu cho cầu thủ đội khách.

"Tôi thấy bàn chân của Mayerhofer không còn khớp với cổ chân nữa". Sebastian Rode, cầu thủ của Frankfurt đứng ngay gần thông báo về sự cố nói trên. Tờ Main-spitze cũng cho biết hậu vệ phải của Greuther Furth gặp vấn đề nghiêm trọng ở vùng mắt cá và đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn.

Cầu thủ ở Bundesliga bật khóc sau khi... đạp gãy chân đồng nghiệp - 3

Marco Meyerhofer phải lên cáng để chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Phát biểu sau trận, HLV Stefan Leitl của Greuther Furth cho biết: "Cầu mong Meyerhofer sẽ sớm khỏe lại. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến sự trợ giúp kịp thời và nhiệt tình từ đội ngũ y tế của chủ nhà Frankfurt".

Ông Oliver Glasner, HLV chủ nhà, cũng gửi lời động viên đến cầu thủ gặp sự cố: "Đó thực sự là một pha bóng đáng tiếc. Lúc này, tôi chỉ biết chúc Meyerhofer sẽ sớm bình phục".

Trận đấu trên sân Deutsche Bank Park khép lại với tỷ số hòa 0-0. Greuther Furth vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng trong khi Frankfurt đã bị nhóm top 4 bỏ xa tới 9 điểm.