1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Hà Nội về nước, chưa trình diện HLV Park Hang Seo

(Dân trí) - Sau hành trình gần 1 ngày từ Bình Nhưỡng (Triều Tiên), CLB Hà Nội đã có mặt tại Việt Nam trong sáng 5/10. Quang Hải, Duy Mạnh và những cầu thủ có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam và U22 chưa thể hội quân trên tuyển.

Sau hai trận chung kết lượt đi-về liên khu vực AFC Cup 2019 với kết quả hoà 2-2, CLB Hà Nội chia tay giải đấu châu lục với kỷ lục rất đáng tự hào. Dù không thể đi tới trận cuối cùng, nhưng những gì mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm làm được thực sự rất đáng khen ngợi.

Do thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên không có chuyến bay ngày 3/10, nên toàn đội phải chờ đến chiều 4/10 mới có thể lên máy bay về nước. Quang Hải và các đồng đội phải trải qua hành trình tốn nhiều sức và thời gian.

Cầu thủ Hà Nội về nước, chưa trình diện HLV Park Hang Seo - 1

Cầu thủ CLB Hà Nội chưa thể tham gia buổi tập hôm nay cùng đội tuyển Việt Nam

Theo đó, CLB Hà Nội trải qua 3 chặng bay với 2 chặng nghỉ tại Bắc Kinh và TP HCM. Tổng thời gian cả chờ đợi và di chuyển lên tới gần 1 ngày.

Trong sáng nay, CLB Hà Nội đã về tới sân bay Nội Bài, tuy nhiên vẫn còn một nhóm cầu thủ phải tới 15h chiều nay mới về tới thủ đô, sau khi quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Như vậy, nhanh nhất hơn 16h các cầu thủ có mặt ở danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam va U22 mới có thể trình diện HLV Park Hang Seo, nên chắc chắn không kịp, bởi buổi tập của hai đội tuyển đều bắt đầu vào lúc 16h20.

Được biết, thầy Park đã cho phép các cầu thủ Hà Nội được nghỉ ngơi, và chỉ phải bắt đầu tập vào ngày mai. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra khá lo lắng khi Quang Hải cùng các đồng đội mất nhiều sức lực bởi chuyện di chuyển.

Dù các cầu thủ Hà Nội hội quân nhưng quân số ở đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ. Phải tới ngày 7/10, sau khi Văn Hậu và Công Phượng về nước, đội tuyển mới có đủ 25 cầu thủ. HLV Park Hang Seo chỉ có 3 ngày để lắp ráp đội hình chuẩn bị cho trận gặp Malaysia (10/10).

T.Đ