Cầu thủ Argentina đối mặt án cấm thi đấu từ FIFA sau World Cup
(Dân trí) - FIFA chuẩn bị đưa ra án phạt đối với Argentina vì biểu ngữ World Cup liên quan đến quần đảo Falklands, trong khi hai cầu thủ cũng bị cáo buộc hành vi hành hung đối thủ trong trận chung kết World Cup.
Argentina giành vị trí á quân thế giới sau khi để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng tại trận chung kết World Cup 2026. Ở trận bán kết trước đó, Lionel Messi và các đồng đội đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Anh để giành vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, sau tiếng còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Argentina cầm một biểu ngữ có dòng chữ: “Las Malvinas son Argentinas”, dịch ra là “Quần đảo Falkland là của Argentina”.

Các cầu thủ Argentina gây tranh cãi khi cầm biểu ngữ sau chiến thắng trước tuyển Anh ở trận bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Shutterstock Editorial).
FIFA bắt đầu "đánh giá các báo cáo trận đấu" ngay sau trận đấu để tìm hiểu xem liệu tuyển Argentina có phải nhận án phạt hay không, vì các quy định của FIFA cấm đưa ra các tuyên bố chính trị trong các trận đấu bóng đá. Và trong thông báo vừa được đưa ra hôm 29/7, FIFA tuyên bố sẽ mở các thủ tục kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Argentina.
"Ủy ban kỷ luật FIFA đã mở thủ tục xử lý đối với Liên đoàn bóng đá Argentina vì có khả năng vi phạm điều 13 khoản 2c (sử dụng sự kiện thể thao cho các cuộc biểu tình mang tính chất phi thể thao), điều 14 khoản 5 (hành vi sai trái của đội), điều 15 (phân biệt đối xử và lăng mạ chủng tộc) và điều 17 (trật tự và an ninh tại các trận đấu) của Bộ luật kỷ luật FIFA.
FIFA sẽ xem xét các khẩu hiệu và cử chỉ phân biệt đối xử, việc bắt đầu trận đấu muộn, không tuân thủ các quy định về trận đấu và an ninh, việc hiển thị các thông điệp không phù hợp bởi đội và khán giả, và việc khán giả ném đồ vật liên quan đến một số trận đấu của đội tuyển Argentina tại FIFA World Cup 2026", tuyên bố của FIFA nêu rõ.

Cầu thủ Argentina xô xát với cầu thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty).
Vụ xô xát giữa các cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha đã làm lu mờ đi không khí sau trận chung kết World Cup cũng được FIFA nhắc đến. Những cảnh tượng xấu xí đã xảy ra tại sân vận động New York New Jersey (Mỹ) sau chiến thắng của Tây Ban Nha, với sự tham gia của Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada và trợ lý huấn luyện viên Roberto Ayala.
Trước đó, Paredes đã bị bắt gặp ẩu đả và túm cổ ngôi sao người Tây Ban Nha Eric Garcia. Trong khi đó, đoạn video xuất hiện cho thấy Molina đã đánh vào ngôi sao của Man City, Rodri, khi anh này chạy ngang qua trong lúc ăn mừng.
“Ủy ban kỷ luật FIFA đã nhận được báo cáo của Công tố viên kỷ luật và đạo đức được chỉ định liên quan đến các sự cố xảy ra trong trận chung kết World Cup 2026, đã mở các thủ tục kỷ luật vì các vi phạm tiềm tàng ở điều 14 khoản 1i của Bộ luật kỷ luật FIFA (hành hung) đối với các cầu thủ người Argentina Nahuel Molina (hai tội danh, một tội danh đã thực hiện và một tội danh đã cố gắng thực hiện) và Leandro Paredes (ba tội danh) và trợ lý HLV người Argentina Roberto Ayala (một tội danh)", FIFA nhấn mạnh.
Theo quy định kỷ luật của FIFA, nếu bị kết tội, hình phạt tối thiểu là một trận cho hành vi phi thể thao và ba trận cho hành vi hành hung. Ngoài ra FIFA có thể cấm thi đấu một trận đối với những cầu thủ đã giăng biểu ngữ sau trận thắng trước Anh, đó là Cristian Romero, Lisandro Martinez và Giovani Lo Celso .
Rodri và Alvaro Morata từng bị cấm thi đấu một trận vào năm 2024 sau khi hô vang "Gibraltar là của Tây Ban Nha" sau chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trước Anh tại Euro 2024.





