FIFA ra tuyên bố về tấm thẻ đỏ tranh cãi giúp Argentina đi tiếp ở World Cup

(Dân trí) - Bất chấp Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) xác nhận trọng tài làm sai quy trình khi phạt thẻ đỏ Breel Embolo trong trận Thụy Sĩ thua Argentina ở tứ kết World Cup 2026, FIFA đã có quan điểm ngược lại.

Ở trận tứ kết World Cup 2026, Argentina đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút thi đấu. Bước ngoặt của trận đấu này là tình huống VAR vào cuộc và xác định Breel Embolo ngã giả vờ ở giữa sân. Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ hai với tiền đạo của Thụy Sĩ. Đó là thời điểm Thụy Sĩ có thế trận tốt sau bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó, Thụy Sĩ đã không thể trụ vững trong thế thiếu người và hứng chịu thất bại ở hiệp phụ.

FIFA ra tuyên bố về tấm thẻ đỏ tranh cãi giúp Argentina đi tiếp ở World Cup - 1

Embolo phản ứng dữ dội trọng tài sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở trận đấu với Argentina (Ảnh: Getty).

Tới hôm qua (28/7), Ban điều hành Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) lại cho rằng trọng tài hiểu sai quy trình trong trường hợp này. Theo IFAB, cầu thủ cố tình ngã giả vờ đúng là phải nhận thẻ vàng nhưng trong trường hợp liên quan tới “nhầm lẫn danh tính”, VAR chỉ được phép can thiệp để xác định đúng cầu thủ bị trọng tài xử phạt, chứ không được thay đổi bản chất của quyết định.

Điều đó có nghĩa rằng, VAR chỉ được phép vào cuộc để xác định Paredes có phạm lỗi với Embolo (như phán quyết ban đầu của trọng tài) hay không, chứ trọng tài không có quyền thay đổi bản chất của lỗi, chẳng hạn chuyển từ “lỗi phạm lỗi” sang “lỗi ăn vạ” như trường hợp của Embolo.

Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó. Sau thông báo của IFAB, FIFA khẳng định họ đã áp dụng đúng luật và nhất quán tại World Cup 2026. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng sự can thiệp của VAR đã “khôi phục công bằng” cho trận đấu.

FIFA phát đi thông báo: “FIFA đã áp dụng quy định về trường hợp liên quan tới “nhầm lẫn danh tính” một cách nhất quán trong suốt World Cup 2026. Có hai trường hợp cầu thủ bị xác định nhầm là đã phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. VAR đã hướng dẫn trọng tài xử lý sai sót thực tế do hành vi ngã giả vờ của đối thủ gây ra.

Hành vi ngã giả vờ là không thể phủ nhận và không nên dẫn đến hình phạt kỷ luật cầu thủ không phạm lỗi, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn như đuổi khỏi sân nếu nhận thẻ vàng thứ hai hoặc bị đình chỉ thi đấu do tích lũy đủ thẻ vàng”.

FIFA ra tuyên bố về tấm thẻ đỏ tranh cãi giúp Argentina đi tiếp ở World Cup - 2

Bất chấp ý kiến của IFAB, FIFA cho rằng trọng tài và VAR đã xử lý đúng và nhất quán ở các trường hợp liên quan tới "nhầm lẫn danh tính" ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, FIFA cũng không cho rằng VAR hay trọng tài đã mắc lỗi. Cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới nêu quan điểm: “Chúng tôi không cho rằng đây là lỗi của trọng tài hay VAR. Vì các quyết định của họ đã phục hồi công bằng. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến ​​của IFAB trong Thông tư của họ.

FIFA đã liên hệ với IFAB trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Họ xác nhận rằng cách giải thích này là hợp lệ và được đón nhận tích cực. Điều đó sẽ là một phần của cuộc thảo luận về việc sửa đổi Quy trình VAR, như đã được thảo luận tại Đại hội đồng thường niên gần đây”.

Sau trận đấu với Argentina, HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ từng chỉ trích trọng tài. Ông nói: “Trọng tài đã đưa ra quyết định sai lầm. Tôi biết họ sẽ bảo vệ trọng tài của mình nhưng luật này đã phá hỏng trận đấu của chúng tôi. Thực sự toàn đội Thụy Sĩ rất đau đớn khi bị loại theo cách này”.

Đọc nhiều trong Thể thao