1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Carzola lãnh đủ từ bình xịt bọt tự hủy của trọng tài

(Dân trí) - Bình xịt bọt tự hủy đã gây được tiếng vang lớn tại World Cup 2014. Vì vậy, FA đã tiến hành sử dụng công nghệ này tại Premier League. Tuy nhiên, từ chính bình xịt này lại gây ra một tình huống hết sức hài hước trong ngày khai mạc mùa giải 2014-15...

Công nghệ “bình xịt bọt tự hủy” giúp trọng tài xác định vị trí lập hàng rào trong những tình huống đá phạt, tránh việc các cầu thủ “ăn gian” lập hàng rào gần hơn so với khoảng cách quy định (9m15).

Trong một tình huống cố định ở trận đấu giữa Arsenal và Crytlal Palace, chiếc bình xịt bỗng dưng dở chứng bị tắc khi trọng tài Jonathan Moss thực hiện việc xác định điểm đá phạt.

Ông vua sân cỏ này loay hoay với chiếc bình xịt vạch sơn tự hủy, cộng với tác động của gió, đã khiến sơn tự hủy bay thẳng vào mặt Santi Cazorla, cầu thủ lĩnh trách nhiệm đá phạt của Arsenal.

Những phản ứng từ tiền vệ người Tây Ban Nha cho thấy anh khá đau vì bọ tự hủy bay vào mắt. Vì vậy, tình huống này có thể xem như cảnh báo đối với trọng tài và các cầu thủ về tác hại của chiếc bình xịt tự hủy.


HT