1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cahill giúp Chelsea đánh bại Liverpool

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút thứ 10 nhờ công của Cahill đã giúp Chelsea giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu đầu tiên của hai đội ở International Champions Cup trên đất Mỹ.

Cả Chelsea và Liverpool đều chưa có đội hình mạnh nhất khi tham gia chuyến du đấu ở Mỹ. Tuy nhiên, họ đều có được một đội hình khá khi mà nhiều cầu thủ trụ cột của hai bên đã trở lại sau Euro 2016. Bên phía Liverpool, các cầu thủ người Anh như Lallana, Milner, Henderson đã trở lại trong khi bên phía Chelsea, hai cầu thủ quan trọng là Hazard và Courtois cũng đã trở lại cùng đội. Nhưng cả năm ngôi sao vừa nhắc tên đều không có tên trong đội hình xuất phát.


Conte (trái) và Klopp tay bắt mặt mừng trên đất Mỹ

Conte (trái) và Klopp tay bắt mặt mừng trên đất Mỹ

Conte đã sử dụng đội hình chiến thuật 4-2-3-1 quan thuộc với đội bóng thành London, ông đã sử dụng tiền đạo trẻ Traore ngay từ đầu. Ở bên kia chiến tuyến, Klopp đã sử dụng một đội hình 4-3-3 thiên về tấn công với bộ ba Mane, Firmino, Coutinho ở phía trên. Với một đội hình “mượt hơn” không ngạc nhiên khi Liverpool chiếm lĩnh thế trận tốt hơn, nhưng Chelsea đã phòng thủ rất chắc chắn khiến đối phương bế tắc.

Phút 10, Cahill lên tham gia tấn công từ quả phạt góc đã đánh đầu tung lưới thủ thành Karius mở tỉ số của trận đấu. Dẫn bàn giúp Chelsea chơi tự tin hơn, trong khi Liverpool không có sự đổi khác, họ vẫn rất rời rạc và bế tắc. Klopp thể hiện rõ mong muốn thử nghiệm trong trận đấu này đối với các học trò nên tới giũa hiệp hai, ông thay liên sáu cầu thủ. Trận này Liverpool chỉ có thủ thành Karius và trung vệ Klavan thi đấu trọn 90 phút.

Phút 70, tiền vệ Faregas nhận thẻ đỏ rời sân đẩy Chelsea vào thế 10 chống 11. Hơn 20 phút còn lại của trận đấu thi đấu hơn người nhưng Liverpool cũng không thể làm gì Chelsea. Bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của Begovic, Liverpool đành ngậm ngùi nhận trận thua đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.


Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng của Cahill

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng của Cahill

Sau tiếng còi khai cuộc Liverpool ào lên tấn công nhưng khi chưa làm được gì đối phương thì đội bóng này đã bị thủng lưới. Phút 10, Chelsea được hưởng quả đá phạt góc trái, Fabregas câu bổng vào giữa vòng cấm địa và Cahill lao vào đầy mạnh mẽ đánh đầu đưa bóng vào thẳng góc phải cầu môn. Hàng thủ của Liverpool hoàn toàn bị động trong tình huống chống phạt góc này và đã không có ai theo kèm Cahill.

Tức giận sau bàn thua, Liverpool gia tăng sức ép đẩy Chelsea vào thế phòng thủ phản công, nhưng đoàn quân của Conte cũng muốn chơi như vậy. Bế tắc trong việc phối hợp tấn công, Liverpool trông chờ vào các tình huống cố định. Phút 22, đội bóng vùng Merseyside được hưởng quả đá phạt ngang điểm phạt đền nhưng ở sát bên trái vòng cấm địa, Coutinho sút thẳng vào khung thành nhưng không thắng được Begovic.

Trong những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, lưới Chelsea cũng một lần bị rung lên ở phút 35. Liverpool phối hợp ở trung lộ khá ngẫu hứng trước khi Firmino hạ gục thủ thành Begovic trong tình huống đối mặt. Tiếc cho Liverpool, trọng tài đã căng cờ báo việt vị trước khi tiền đạo người Brazil dứt điểm và bàn thắng không được công nhận.


Pha tranh bóng của Klavan (trái) và Traore

Pha tranh bóng của Klavan (trái) và Traore

Những phút đầu hiệp hai Chelsea nhập cuộc tốt hơn, họ liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những tình huống lên bóng đầy sức mạnh của Moses hay các pha đá phạt. Ngay từ trong hiệp một trận đấu đã thường xuyên bị dừng bởi các pha phạm lỗi quyết liệt của đôi bên và đỉnh điểm của lối chơi rắn mà hai bên áp dụng là ở phút 70, Fabegas đã có tình huống vào bóng đầy nguy hiểm, anh đạp thẳng vào đầu mắt cá rồi trượt lên đầu gối của trung vệ Klavan bên phía Liverpool, trọng tài rút ngay thẻ đỏ cho tiền vệ người Tây Ban Nha.

Được thi đấu hơn người như Liverpool cũng không tạo được cơ hội nào đáng kể. Đó phần nào là do Klopp đã xáo trộn quá mạnh về đội hình. Và kết quả, The Kop đã phải nhận thất bại.

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Begovic; Aina, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian, Loftus-Cheek, Moses; Traore.

Thay người: Pedro, Cuadrado, Batshuayi (67 min), Chalobah (72)

Liverpool (4-3-3): Karius; Randall, Lovren, Klavan, Moreno; Grujic, Stewart, Ejaria; Mane, Firmino, Coutinho.

Thay người: Lallana (46), Milner, Henderson, Ings, Wisdom, Markovic, Ojo (64), Arnold-Alexander, Brannagan (82).

Phù Sa