1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các đối thủ Đông Nam Á thay đổi như thế nào trước vòng loại World Cup 2022?

(Dân trí) - So với hồi AFF Cup 2018, các đội bóng Đông Nam Á đã thay đổi khá nhiều cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Đặc biệt, hai đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại là Thái Lan và Malaysia đang có sự tăng cường lực lượng đáng kể.

Đội á quân AFF Cup Malaysia có hẳn chiến dịch nhập tịch cho các ngoại binh, hòng tăng cường sức mạnh trước thềm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội bóng đất Mã hiện có 3 cầu thủ gốc nước ngoài, và con số này còn có thể tăng lên, trước khi chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bắt đầu.

Ba cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia là hậu vệ phải Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79), sinh ra tại Australia, từng thi đấu trong màu áo đội trẻ U19 của xứ sở chuột túi. Sau đó, anh sang Malaysia khoác áo CLB Pahang của xứ Mã, rồi được gọi vào đội U23 Malaysia, trước khi khoác áo đội tuyển quốc gia nước này.

Các đối thủ Đông Nam Á thay đổi như thế nào trước vòng loại World Cup 2022? - 1
Malaysia sẽ có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch

Nhân vật thứ 2 trong danh sách các ngoại binh nhập tịch của Malaysia là Lawrence Corbin-Ong (28 tuổi, cao 1m84), sinh ra tại Anh, thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ này từng một lần được gọi vào đội tuyển… Canada hồi năm 2017, nhưng chưa ra sân phút nào, nên vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia.

Người còn lại là gương mặt từng dự AFF Cup 2018, tiền đạo cánh Mohamadou Sumareh (24 tuổi, cao 1m79), sinh ra tại Gambia.

Những cầu thủ vừa nêu đều hiện thi đấu cho các CLB của Malaysia, nên hoà nhập với bóng đá xứ Mã từ đó. Việc họ được gọi vào đội tuyển quốc gia cho thấy Malaysia rất muốn cải thiện vấn đề thể hình và thể lực của các cầu thủ, đồng thời muốn tăng cường sức mạnh cho khả năng cạnh tranh ở vòng loại World Cup.

Với đội tuyển Thái Lan, so với hồi tham dự AFF Cup 2018, họ có lực lượng tốt hơn hẳn. Ít nhất, Thái Lan sẽ có thêm sự phục vụ của 5 ngôi sao sáng nhất bóng đá đất chùa vàng thời điểm hiện tại, đó là thủ môn Kawin, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Thitiphan Puangchan, tiền vệ Chanathip Songkrasin, và tiền đạo Teerasil Dangda.

Các đối thủ Đông Nam Á thay đổi như thế nào trước vòng loại World Cup 2022? - 2
Thái Lan chắc chắn mạnh hơn chính họ hồi AFF Cup 2018

Hồi AFF Cup, các cầu thủ vừa nêu đang thi đấu cho các CLB của Nhật và Bỉ, nên các CLB chủ quản của họ không trả họ cho đội tuyển Thái Lan dự giải vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên, với chiến dịch vòng loại World Cup 2022, các CLB bắt buộc phải trả người cho các đội tuyển, khi các đội tuyển yêu cầu, nên Thái Lan không lo việc không tập trung được lực lượng tốt nhất.

Mà một đội bóng có thêm đến 5 trụ cột, tức là thay đổi nửa đội hình, đội đấy phải khác hẳn so với chính họ hồi AFF Cup.

Đấy là chưa tính đến chuyện Thái Lan sẽ có HLV mới Akira Nishino tại vòng loại World Cup tới đây, về lý thuyết sẽ khó lường hơn, vì ông Nishino nhiều kinh nghiệm, từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tại VCK World Cup 2018.

Thiện Nhân

Các đối thủ Đông Nam Á thay đổi như thế nào trước vòng loại World Cup 2022? - 3