1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị "người nhà" chỉ trích thậm tệ, C.Ronaldo càng tức giận

H.Long

(Dân trí) - Lại xuất hiện thêm một người cũ của Juventus lên tiếng chỉ trích và đòi bán C.Ronaldo. Điều đó khiến cho siêu sao người Bồ Đào Nha càng cảm thấy bất mãn.

Juventus đang đứng trước mùa giải không thành công khi có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này. Sau khi bị loại khỏi Champions League, Lão bà tiếp tục gây thất vọng khi bị Inter bỏ xa tới 12 điểm ở Serie A.

Bị người nhà chỉ trích thậm tệ, C.Ronaldo càng tức giận - 1

C.Ronaldo bị chỉ trích không có tố chất thủ lĩnh.

Trong bối cảnh ấy, C.Ronaldo càng bị chỉ trích thậm tệ. Nhiều quan điểm cho rằng sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha chính là nguyên nhân khiến cho Juventus tụt dốc thảm hại trong những năm qua.

Sự "tấn công" hướng về C.Ronaldo vẫn chưa dừng lại ở đó. Mới đây, người cũ khác của Juventus là Massimo Mauro đã chỉ trích CR7. Phát biểu trên tờ Gazzetta dello Sport, ông chia sẻ: "C.Ronaldo chưa từng là thủ lĩnh ở bất kỳ đội bóng nào mà cậu ta thi đấu cả. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cậu ta chỉ chăm chăm quan tâm tới màn trình diễn của cá nhân mà không bao giờ để ý tập thể. C.Ronlado không bao giờ dẫn dắt các đồng đội mà chỉ muốn người khác chuyền cho mình ghi bàn thật nhiều. Đó chỉ là kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, chứ không vì lợi ích tập thể".

Bên cạnh đó, Massimo Mauro còn cho rằng Juventus nên bán C.Ronaldo càng sớm càng tốt. Ông chia sẻ: "Xét về mặt kết quả thì Juventus với sự xuất hiện của C.Ronaldo không làm tốt bằng quá khứ.

Thậm chí, ở đấu trường Champions League, họ còn bị loại sớm hơn. Vì vậy, tôi cho rằng việc bán C.Ronaldo lúc này là điều tốt cho cả hai".

Bị người nhà chỉ trích thậm tệ, C.Ronaldo càng tức giận - 2

C.Ronaldo được cho là đang bất mãn với Juventus.

C.Ronaldo đang cho là đang có bất mãn nhất định với Juventus. Còn nhớ, sau trận đấu với Genoa vừa qua, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bị phát hiện cởi phăng áo của Juventus và ném xuống đất. Hành động trên của CR7 đã hứng chịu không ít sự chỉ trích vì nhiều người bởi đó là hành động thiếu tôn trọng Juventus.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi bước vào phòng thay đồ, C.Ronaldo đã nổi cáu, đấm vào tường, rồi vùng vằng rời đi mà không nói chuyện với đồng đội. Nguồn tin từ Italia khẳng định rằng sự tức giận của siêu sao người Bồ Đào Nha không nằm ở việc bỏ lỡ cơ hội không tưởng. Theo đó, từ lâu, C.Ronaldo đã "âm ỉ" sự bất mãn về chất lượng đội hình của Juventus.

Cầu thủ này muốn Ban lãnh đạo đội bóng chiêu mộ ít nhất thêm một ngôi sao đẳng cấp trên hàng công, giống như Benzema thời ở Real Madrid. Ngoài anh cũng muốn có thêm 1 cầu thủ kiến tạo. Chỉ có như vậy, Juventus mới có thể chinh phục Champions League và Serie A ở mùa giải tới.

Mặc dù vậy, Juventus đang gặp khó khăn về tài chính. Do đó, họ không thể đáp ứng được yêu cầu của C.Ronaldo. Sau vụ việc này, tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha đang là dấu hỏi lớn.

Juventus sẵn sàng bán C.Ronaldo nếu như thu về khoảng 25 triệu euro, con số rất thấp so với những gì họ bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ này vào mùa Hè 2018 (100 triệu euro). Việc bán CR7 ở thời điểm này cũng giúp Lão bà tiết kiệm được 30 triệu euro/năm tiền lương của cầu thủ này.