1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bị dẫn 4 bàn, đội bóng cũ của Xuân Trường ngược dòng thắng khó tin

(Dân trí) - Đội bóng cũ của tiền vệ Xuân Trường ở Hàn Quốc là CLB Gangwon đã làm nên lịch sử khi họ lội ngược dòng giành chiến thắng trước CLB Pohang với tỷ số 5-4, cho dù họ bị dẫn trước 0-4 tới tận phút 70.

Gangwon lội ngược dòng chiến thắng 5-4 khó tin trước Pohang

Lịch sử bóng đá Hàn Quốc đã chứng kiến một trận đấu “điên rồ” của 2 đội bóng đang thi đấu ở giải cao nhất K-League giữa Gangwon FC và Pohang Steelers ở vòng 17 vừa qua. Gangwon FC chính là đội bóng mà tiền vệ Lương Xuân Trường từng thi đấu mùa giải 2017, trước khi trở về thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai năm 2018.

Gangwon FC thi đấu rất tệ ở hiệp 1 và bị dẫn với tỷ số 2-0 (phút thứ 18 và phút 39 đều do công của chân sút người Brazil Wanderson Oliveira). Sang hiệp 2, cũng chính Wanderson Oliveira và Lee Seok-hyun có thêm 2 bàn thắng (phút thứ 54 và phút thứ 57) để nâng tỷ số lên 4-0 cho Pohang Steelers.

Tỷ số này được giữ nguyên cho đến phút 70, và không ai ngờ Gangwon bắt đầu có màn lội ngược dòng khó tin kể từ đây. Chỉ trong 30 phút chính thức và 6 phút bù giờ còn lại của trận đấu, Gangwon đã ghi tới 5 bàn, với một hattrick của tiền đạo Cho Jae-wan (đáng chú ý 6 phút bù giờ có đến 3 bàn thắng của Gangwon).

Bị dẫn 4 bàn, đội bóng cũ của Xuân Trường ngược dòng thắng khó tin - 1

Cho Jae-wanlập hat-trick cho Gangwon để mang về màn lội ngược dòng 5-4 trước Pohang

Cho Jae-wan có cú sút thành bàn đầu tiên cho Gangwon ở phút 71, rồi đến phút 79, trung vệ Valentinos Sielis đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Gangwon. Tỷ số này được duy trì tới phút 90. Bước vào thời gian bù giờ, trọng tài cho trận đấu cộng thêm 6 phút và Gangwon ghi liên tiếp 3 bàn trong quãng thời gian ít ỏi này.

Phút 90+2, Cho Jae-wan có cú đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống 3-4.  Hai phút sau, tiền đạo này hoàn tất hat-trick với cú dứt điểm cận thành khiến các đồng đội và CĐV vỡ òa khi tỷ số đã được cân bằng 4-4.

Kịch tính trận đấu đẩy cao đến mức khi trọng tài cộng thêm 2 phút bù giờ sau các tình huống bóng chết trước đó, để đến phút 90+6, cầu thủ vào sân thay người Joong Jo-gook bật cao đánh đầu hiểm hóc để mang về chiến thắng 5-4 chung cuộc cho Gangwon. 

Màn lội ngược dòng khó tin của Gangwon đã tràn ngập trên trang nhất các báo ở Hàn Quốc, được truyền thông ví như màn lội ngược dòng khó tin cua Tottenham trước Ajax Amsterdam hay Liverpool trước Barcelona tại Champions League 2018/19 vừa qua.

Sông Lam