1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị “chém đẹp”, CĐV MU lên kế hoạch biểu tình

(Dân trí) - Trước trận đấu với Fulham đêm nay (24/2), các CĐV MU đang dự định sẽ biểu tình để phản đối việc họ phải trả giá vé gần gấp đôi thông thường để được vào sân Craven Cottage.

Sau quá nhiều lần bị “áp bức”, cuối cùng thì các fan của Quỷ đỏ cũng quyết định lên tiếng. Trước trận đấu trên sân của chủ nhà Fulham đêm nay, những người lãnh đạo cuộc vận động chống “phân biệt đối xử” với CĐV của MU đã kêu gọi những người chịu cùng cảnh ngộ không mua vé vào sân Craven Cottage.

 

Theo thông tin từ London, các CĐV của MU sẽ phải trả đến 45 bảng cho mỗi vé vào sân, trong khi những người hâm mộ của đội bóng láng giềng của họ, Manchester City trước đó chỉ phải trả 25 bảng.

 

Đây không phải lần đầu tiên các fan của đội bóng giàu có nhất nhì hành tinh này bị đối xử theo kiểu “nhà giàu có giá của nhà giàu”. Tuy nhiên lần này mọi chuyện có vẻ đã vượt qua ranh giới chịu đựng của họ.

 

Pete Boyle, người tổ chức biểu tình bực dọc nói: “Không phải chúng tôi nhắm vào Fulham. Chuyện này vẫn xảy ra ở khắp mọi nơi và chúng tôi thấy vậy là quá đủ”.

 

“Nếu có khoảng vài nghìn CĐV MU không mua bất cứ thứ gì trong sân hoặc không tham gia bất cứ chương trình cá cược nào, rất có thể Fulham sẽ phải giảm giá vé xuống một mức hợp lý hơn mùa tới”.

 

Malcolm Clarke, chủ tịch hiệp hội CĐV bóng đá thì phân trần: “Đội bóng chúng tôi cổ vũ có thể giàu có nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các fan của MU cũng khá giả”.

 

Mùa giải năm ngoái, giá vé của trận này chỉ là 32 bảng, còn ở mùa 2004/05 giá vé chỉ là 25 bảng.

 

Trước đó, ở đầu mùa giải năm nay, các CĐV của Quỷ đỏ cũng đã rất bất bình khi họ phải trả đến 36 bảng cho một vé vào sân Blackburn trong khi các fan của Bolton chỉ phải trả 15 bảng để xem trận derby giữa 2 đội.

 

Về phía Fulham, phát biểu trên BBC, người phát ngôn của sân Craven Cottage cho biết: “Chính sách giá vé của chúng tôi được lập ra từ đầu mùa và được phân định rất rõ ràng rằng vé cho các trận hạng A+ dành cho cả CĐV đội nhà và đội khách tại các khu vực giống nhau trên sân là 45 bảng cho người lớn, 30 bảng cho người trên 65 tuổi và người từ 17 đến 21 tuổi. Còn lại trẻ em dưới 17 tuổi được hưởng giá vé 20 bảng”.

 

“Mùa này, các trận đấu được xếp hạng A+ của Fulham tại Craven Cottage là với Arsenal, Chelsea, Liverpool và Manchester United”.

 

Tuy nhiên, các CĐV của MU không chấp nhận lí lẽ này. “Cách lí giải dễ hiểu nhất là việc này nhằm chuyển bớt tiền từ các CLB giàu sang các CLB nghèo”, ông Malcolm Clarke nói.

 

“Nếu sự việc đúng là như vậy thì từ mùa tới chúng ta cần phải thay đổi cách phân chia tiền bản quyền truyền hình tại Premier League chứ không phải trừng phạt các CĐV”.

 

Chưa rõ kết quả của việc biểu tình của các Quỷ đỏ tối nay sẽ có kết quả ra sao nhưng rõ ràng họ đang bị “chém” rất đẹp. Thế mới biết hâm mộ các đội bóng giàu cũng tốn kém thật!

 

Thanh Tùng