1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bầu Đức đang mạo hiểm với cơ hội trụ hạng của HA Gia Lai

(Dân trí) - Để Công Phượng và Tuấn Anh sang Nhật, bầu Đức đang mạo hiểm với khả năng trụ hạng của HA Gia Lai trong mùa bóng tới. Một bầu Đức từng máu mê với vị trí hàng đầu của bóng đá Việt Nam mà người ta từng thấy cách nay vài năm dường như không còn?

Về mặt lý thuyết, HA Gia Lai mùa trước có 2 ngôi sao sáng là Công Phượng và Tuấn Anh mà còn vất vả trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng, thì năm nay không có những cầu thủ ấy, lại khuyết luôn Hoàng Thiên – một trong những cầu thủ tốt nhất của Gỗ ở V-League 2015, sẽ như thế nào?

Chắc chắn HA Gia Lai sẽ tăng cường tuyển ngoại binh, để bù đắp cho những người đã rời đội bóng, nhưng khả năng tuyển lựa ngoại binh của Gỗ như thế nào có lẽ là điều mà làng cầu cả nước đều đã rõ.

Thành ra, nguy cơ HA Gia Lai trở thành một trong những đội yếu nhất V-League 2016 đang là nguy cơ có thật. Và điều đấy, có gì đó rất lạ so với những gì mà người ta biết về bầu Đức từ khi ông bầu này bước vào bóng đá Việt Nam cách nay hơn chục năm.

Đấy là một ông bầu mà người ta từng biết đến quan điểm đã đá bóng là phải hướng đến ngôi vô địch. Ngay cả khi bầu Đức phát biểu rằng lứa Công Phượng và các đồng đội đá đẹp lỡ có rớt hạng ông cũng thấy sướng ở mùa giải trước, thì nhiều người vẫn tin rằng đấy là cách nói nhằm làm giảm áp lực lên vai những cầu thủ trẻ, lần đầu đá V-League. Chứ đá bóng mà không có mục tiêu thì không phải là bóng đá chuyên nghiệp, càng không phải là thói quen của bầu Đức.

 

Một bầu Đức đầy nhiệt huyết với bóng đá ngày xưa dường như không còn
Một bầu Đức đầy nhiệt huyết với bóng đá ngày xưa dường như không còn

 

Giờ, khi bầu Đức đồng ý để Công Phượng và Tuấn Anh xuất ngoại, cũng tức là ông đang mạo hiểm với số phận của chính CLB HA Gia Lai tại V-League.

Nói đến HA Gia Lai là nói đến bầu Đức, ngược lại, nói đến bầu Đức là người ta nghĩ ngay đến thương hiệu HA Gia Lai (cũng như người ta sẽ nói như thế khi đề cập đến bầu Thắng cùng ĐT Long An, hay ông Trần Anh Tú với futsal Việt Nam và CLB Thái Sơn Nam). Đấy là những thương hiệu gần như không thể tách rời nhau, nên đặt trường hợp đấy là một bầu Đức với đầy đủ nhiệt huyết của ngày xưa, chắc chắn ông không bao giờ chấp nhận cảnh HA Gia Lai của ông trở thành đội chiếu dưới tại V-League.

Và có một điều không khó để nhận ra, đó là thay cho những bước đột phá về ý tưởng trong bóng đá, như việc dùng rất nhiều tiền để gom ngôi sao (cách mà sau này lần lượt bầu Hiển, bầu Trường và bầu Thụy phải học theo), đưa Kiatisuk rồi Lee Nguyễn gia nhập V-League, những nước đi của bầu Đức trong bóng đá bây giờ dường như mang tính giải pháp tình thế nhiều hơn.

Đôn lứa Công Phượng và các đồng đội lên đá V-League mùa trước là một giải pháp tình thế, vì hồi đấy họ chưa sẵn sàng để ra nước ngoài, cũng khó tìm được điểm đến ưng ý, trong khi chu trình đào tạo 7 năm của họ đã hết, và buộc phải lên đá chuyên nghiệp dù muốn hay không.

Đưa Công Phượng và Tuấn Anh, hoặc vài cầu thủ khác nữa sang Nhật thi đấu cho các đội bóng chiếu dưới thuộc giải hạng dưới của xứ Phù Tang cũng mang nhiều dang dấp của tính tình thế, vì mùa vừa rồi của lứa này tại V-League rõ ràng là thất bại.

Chính bầu Đức từng nói rằng ông không chấp nhận “xé lẻ” lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… ở cả cấp độ CLB lẫn cấp đội tuyển, nhưng giờ ông đã đồng ý để lứa ấy trở thành đối thủ của nhau (trong trường hợp cả Tuấn Anh và Công Phượng cùng đá ở J-League 2, cho 2 CLB khác nhau).

Quan điểm làm bóng đá của bầu Đức đang thay đổi đến mức chóng mặt, nó khác với hình ảnh của một ông bầu hễ đã quyết định thì sẽ theo đuổi quyết định ấy đến cùng của ngày xưa. Nếu nhiệt huyết của ông Đức còn như ngày ấy, có lẽ ông đã không để cho HA Gia Lai của ông mỗi lúc một suy yếu như lúc này!

Kim Điền

 

Bầu Đức đang mạo hiểm với cơ hội trụ hạng của HA Gia Lai - 2