1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Barcelona "mất oan" tiền vì Neymar lọt top 3 Quả bóng vàng

(Dân trí) - Theo thỏa thuận trong hợp đồng, Barcelona sẽ phải trả cho Santos số tiền 2 triệu euro sau khi Neymar lọt vào danh sách rút gọn của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Neymar đã lọt vào danh sách rút gọn danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015 cùng với Messi và C.Ronaldo. Đây là vinh dự lớn với tiền đạo người Brazil bởi lần đầu tiên, anh lọt vào top 3 người cuối cùng ở giải thưởng cao quý trên.

 

Neymar lọt top 3 Quả bóng vàng 2015
Neymar lọt top 3 Quả bóng vàng 2015

Barcelona cũng “nở mày nở mặt” khi có tới hai cái tên xuất hiện trong danh sách này. Đó là thành quả xứng đáng của họ sang mùa giải đại thành công. Đi kèm với niềm vui ấy, đội bóng xứ Catalan cũng bị “thiệt hại” về kinh tế.

Theo tờ Marca, Barcelona sẽ phải trả cho Santos số tiền 2 triệu euro sau khi Neymar lọt vào top 3 người xuất sắc nhất. Đây là một trong vô số điều khoản được hai bên ký kết vào năm 2013.

Dù sao, điều đáng mừng với Barcelona là Neymar ngày một vươn tầm và trở thành nhân tố cực kỳ quan trọng của đội bóng xứ Catalan. “Tiểu Pele” đã hợp cùng Messi và Suarez trở thành bộ ba đáng sợ bậc nhất thế giới, giúp Barcelona hoàn toàn cú ăn ba danh hiệu (Champions League, La Liga, cúp nhà Vua).

Thành tích cá nhân của Neymar trong năm 2015 cũng rất nổi bật. Cầu thủ này đã ghi được 41 bàn thắng và có 13 đường kiến tạo thành bàn. Con số đó chỉ kém Messi (44 bàn, 21 đường kiến tạo) và C.Ronaldo (45 bàn, 14 đường kiến tạo).

Nếu giành Quả bóng vàng, Neymar sẽ trở thành cầu thủ người Brazil thứ 5 lên ngôi ở giải Quả bóng vàng sau Ronaldo (1996, 1997 và 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004 và 2005) và Kaka (2007).

H.Long