1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái nói gì về 4 trụ cột của Việt Nam có nguy cơ treo giò?

(Dân trí) - Tờ Siam Sport đã tỏ ra “vui mừng” khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam sẽ phải “tử chiến” với UAE trong bối cảnh 4 trụ cột (bao gồm cả HLV Park Hang Seo) có nguy cơ treo giò.

Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận 4 thẻ vàng ở vòng loại World Cup 2022 cho tới thời điểm này. Đó là HLV Park Hang Seo và ba cầu thủ là Trọng Hoàng, Duy Mạnh và Quang Hải.

Báo Thái nói gì về 4 trụ cột của Việt Nam có nguy cơ treo giò? - 1

Tờ Siam Sport cho rằng đội tuyển Việt Nam có nguy cơ mất trụ cột ở trận đấu với Thái Lan

Theo luật của AFC, những nhân vật (cầu thủ và HLV) phải nhận từ 2 thẻ vàng trở lên sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022. Điều đó có nghĩa rằng nếu như nhận thẻ vàng trong trận đấu với UAE sắp tới, những cái tên kể trên sẽ bị treo giò trong trận đấu với Thái Lan vào ngày 19/11.

Nên nhớ, UAE là đối thủ rất mạnh và cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam (lẫn Thái Lan). Do đó, khả năng “Rồng vàng” phải nhận thẻ là khá cao. Trước tình hình đó, tờ Siam Sport (Thái Lan) đã tỏ ra “vui mừng”.

Tờ báo này viết: “Ở lượt trận ngày 14/11, ở bảng G có hai cầu thủ bị treo giò. Đầu tiên là tiền đạo Ali Mabkhout, người đã ghi 6 bàn thắng cho UAE. Cầu thủ này đã nhận 2 thẻ vàng trong các trận đấu với Malaysia và Thái Lan. Điều đó khiến cho cầu thủ này vắng mặt trong trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan cũng mất hậu vệ trái Theerathorn Bunthaman trong trận đấu với Malaysia vì án treo giò nhưng cầu thủ này sẽ quay trở lại trong trận gặp Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam không có sự vắng mặt nào ở trận gặp UAE nhưng hiện đang có 4 người đang nhận 1 thẻ vàng là HLV Park Hang Seo và ba cầu thủ là Trọng Hoàng, Duy Mạnh và Quang Hải.

Báo Thái nói gì về 4 trụ cột của Việt Nam có nguy cơ treo giò? - 2

Quang Hải nằm trong số cầu thủ có nguy cơ treo giò ở trận gặp Thái Lan nếu nhận thêm thẻ vàng

Họ có nguy cơ bị treo giò trong trận đấu với Thái Lan nếu nhận thêm thẻ vàng. Ở trận đấu khốc liệt như trước UAE, khả năng đội tuyển Việt Nam có thể mất ngôi sao vì án treo giò là hoàn toàn có thể xảy ra. Hoặc các cầu thủ sẽ phải cố gắng “ghìm chân” trong trận đấu này mới đủ điều kiện thi đấu gặp Thái Lan.

UAE đã điền tên tới 9 cầu thủ trẻ vào danh sách sơ bộ gặp đội tuyển Việt Nam. Đây là những cầu thủ từng tham dự ASIAD 2018 ở Indonesia. Đó là giải đấu mà đội Olympic UAE đã hạ gục Olympic Việt Nam của HLV Park Hang Seo để giành huy chương đồng”.

Lúc này, Malaysia đang dẫn đầu bảng G với 7 thẻ vàng đã phải nhận sau 3 trận đấu. Tiếp theo là UAE với 5 thẻ. Thái Lan, Indonesia và Việt Nam cùng nhận 4 thẻ.

H.Long