Báo Thái Lan và Singapore khen lễ khai mạc SEA Games 31 ấn tượng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan và Singapore đánh giá lễ khai mạc SEA Games diễn ra tối qua (12/5) trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) đã để lại nhiều ấn tượng, thể hiện nỗ lực của quốc gia chủ nhà.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Việt Nam mở đầu SEA Games thật ấn tượng. Đại hội đã chính thức khởi tranh tối 12/5, với lễ khai mạc diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Hàng vạn người đã có mặt trong sự kiện này".

"Nước chủ nhà Việt Nam cũng huy động khoảng 1.000 nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc, với 5 vở diễn, thể hiện văn hóa và truyền thống của đất nước" - tờ Siam Sport viết thêm.

Báo Thái Lan và Singapore khen lễ khai mạc SEA Games 31 ấn tượng - 1

Lễ khai mạc SEA Games 31 gây ấn tượng với truyền thông trong khu vực (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan còn quan tâm đến các thông điệp mà quốc gia chủ nhà muốn truyền tải đến bạn bè quốc tế. 

Siam Sport miêu tả: "Chủ đề chính của lễ khai mạc Vì một ASEAN mạnh mẽ hơn. Công nghệ, âm thanh và ánh sáng hiện đại đã truyền đạt sức mạnh của người dân trong khối ASEAN hiện nay".

"Người dân Việt Nam vô cùng hào hứng với lễ khai mạc này. Một điểm nhấn khác là màn giới thiệu biểu tượng của 40 môn thi đấu tại SEA Games 31, qua bức tranh Đông Hồ, là dòng tranh truyền thống lâu đời của người Việt Nam" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Báo Thái Lan và Singapore khen lễ khai mạc SEA Games 31 ấn tượng - 2

Ngọn đuốc được thắp sáng, cũng là lúc đại hội chính thức bắt đầu (Ảnh: Hải Long).

Báo Thái Lan và Singapore khen lễ khai mạc SEA Games 31 ấn tượng - 3

Hiệu ứng âm thanh ánh sáng rực rỡ, thể hiện một ASEAN hùng cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Dĩ nhiên, một trong những màn được chờ đợi nhất tại lễ khai mạc của các kỳ đại hội thể thao, chính là màn diễu hành của các đoàn VĐV.

Về màn này, tờ Siam Sport chia sẻ: "Điểm nhấn tiếp theo liên quan đến màn diễu hành của 11 đoàn thể thao đến từ 11 quốc gia. Lần này, chủ nhà tạo nên ấn tượng đáng nhớ".

"Mỗi đoàn chỉ cử tổng số VĐV và quan chức tham gia diễu hành gồm 31 người, trùng với lần thứ 31 SEA Games được tổ chức" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh.

Báo Thái Lan và Singapore khen lễ khai mạc SEA Games 31 ấn tượng - 4

Màn diễu hành gây ấn tượng: Mỗi đoàn thể thao chỉ cử 31 người tham gia, trùng với lần thứ 31 SEA Games được tổ chức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, tờ báo có lượng phát hành lớn nhất Singapore The Straits Times miêu tả: "SEA Games trở lại Việt Nam sau gần 20 năm, được mở màn vào tối 12/5, với màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và màn bắn pháo hoa ngoạn mục, dưới sự chứng kiến của 20.000 khán giả trên sân Mỹ Đình".

"Đây là kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện. Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong khu vực ASEAN đang có những nỗ lực và tự tin để trở lại trạng thái bình thường.

Khán giả chật kín các khán đài ở các sự kiện diễn ra sớm nhất của đại hội như bóng đá và lặn, thể hiện sự nỗ lực đó" - tờ báo của đảo quốc sư tử dành lời khen cho nước chủ nhà.

Theo www.siamsport.co.th