Báo Thái Lan nhận định bất ngờ về trận thắng của U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cho dù U23 Việt Nam thắng Timor Leste không quá hoành tráng, nhưng truyền thông Thái Lan vẫn nhận định đội bóng của HLV Park Hang Seo chủ trương như thế, do không cần bung quá nhiều sức.

Hạ Timor Leste, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng

Việc U23 Việt Nam chỉ đánh bại Timor Leste với tỷ số 2-0 có thể không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, vì đối thủ yếu nhất bảng A.

Tuy nhiên, theo quan điểm của truyền thông Thái Lan, họ cho rằng việc đội bóng của HLV Park Hang Seo không thắng đậm đối thủ cũng không có gì lạ.

Báo Thái Lan nhận định bất ngờ về trận thắng của U23 Việt Nam - 1

U23 việt Nam vẫn được truyền thông Thái Lan đánh giá cao, dù không thắng đậm Timor Leste (Ảnh: Hải Long).

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "U23 Việt Nam nhẹ nhàng đánh bại Timor Leste để giành lấy ngôi đầu bảng. HLV Park Hang Seo giải quyết xong chặng đầu tiên của đội mình".

"Hồ Thanh Minh và Nguyễn Văn Tùng là những người ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận đấu này, giúp đội chủ nhà có chiến thắng chung cuộc 2-0, đạt tổng cộng 10 điểm để đi tiếp vào vòng trong" - tờ Siam Sport thông tin thêm. 

Dù luôn đánh giá cao U23 Việt Nam từ đầu giải đến giờ, nhưng tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan lại không mấy quan tâm đến việc U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Thái Lan tại bán kết, trong trường hợp chúng ta dẫn đầu bảng A.

Siam Sport chia sẻ: "Kết thúc các trận đấu tại bảng A, U23 Việt Nam dẫn đầu với 10 điểm, còn Indonesia xếp thứ hai với 9 điểm, họ cùng nhau lọt vào vòng knock-out".

"Khởi đầu hiệp một, chủ nhà Việt Nam giữ bóng nhiều hơn, nhưng vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới của Timor Leste.

Báo Thái Lan nhận định bất ngờ về trận thắng của U23 Việt Nam - 2

Đội bóng của HLV Park Hang Seo vào bán kết bằng vị trí nhất bảng A (Ảnh: Hoàng Việt).

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam dâng cao tấn công. Họ có 2 bàn thắng đều từ các pha đánh đầu của Hồ Thanh Minh và Nguyễn Văn Tùng, ở các phút 53 và 65, giúp họ có chiến thắng 2-0" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Trong khi đó, một tờ báo khác của xứ sở Chùa Vàng là Thai Rath lên tiếng: "U23 Việt Nam không mấy khó khăn để đánh bại Timor Leste, họ sẽ tiến vào vòng bán kết bằng vị trí nhất bảng A nội dung bóng đá nam SEA Games 31". 

"Các bàn thắng của Hồ Thanh Minh ở phút 53 và Nguyễn Văn Tùng ở phút 65 giúp U23 Việt Nam có chiến thắng 2-0, thu về 10 điểm để nhất bảng A. Đây là thành công của đội chủ nhà" - tờ Thai Rath bình luận thêm.

Cũng giống như tờ Siam Sport, tờ Thai Rath không quan tâm đến việc U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Thái Lan tại bán kết, sau khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo đứng đầu bảng A, trong khi Thái Lan có khả năng sẽ về nhì tại bảng B. 

Họ chỉ đơn thuần thông tin về tình hình ở lượt đấu cuối cùng tại bảng A, diễn ra chiều tối qua (15/5). Thai Rath cho biết: "Kết quả của một trận đấu khác tại bảng A, Indonesia thắng Myanmar 3-1, được 9 điểm và về nhì bảng đấu này, giành quyền vào bán kết". 

Riêng tờ SMM Sport cũng của Thái Lan viết đơn giản: "Những ngôi sao vàng (biệt danh mà truyền thông quốc tế dành tặng cho các đội tuyển Việt Nam) không bỏ lỡ cơ hội, họ thoải mái đánh bại Timor Leste 2-0". 

"U23 Việt Nam giành vị trí nhất bảng A, giờ họ chờ xem đối thủ của họ ở giai đoạn tiếp theo, sẽ là đội nhì bảng đấu bên kia" - tờ SMM Sport nhấn mạnh.

Báo Thái Lan nhận định bất ngờ về trận thắng của U23 Việt Nam - 3
Theo www.thairath.co.th