1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan lo lắng với quyết định lạ lùng của HLV Akira Nishino

(Dân trí) - Việc HLV Akira Nishino chỉ triệu tập 2 tiền đạo vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khiến cho truyền thông xứ sở Chùa vàng cảm thấy khó hiểu.

Trong danh sách sơ bộ 33 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, người ta thấy chỉ có sự xuất hiện 2 tiền đạo là Supachai Jaided và Chananan Pombuppha.

Báo Thái Lan lo lắng với quyết định lạ lùng của HLV Akira Nishino - 1

Nhiều tiền đạo xuất sắc của bóng đá Thái Lan không được triệu tập

Đáng chú ý, hai tiền đạo xuất sắc của bóng đá Thái Lan trong những năm qua là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều không có tên trong đợt này. Điều đó khiến cho truyền thông của Thái Lan cảm thấy khó hiểu và lo lắng cho đội nhà.

Tờ SMM Sports nhận định: “Kế hoạch của HLV Akira Nishino là rất khó đoán. Người ta thấy sự khó hiểu ở danh sách sơ bộ của đội tuyển Thái Lan. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Thái Lan chỉ triệu tập 2 cầu thủ trong danh sách sơ bộ. Con số này rõ ràng chưa thể đáp ứng yêu cầu về hàng công khi chốt danh sách còn 23 cầu thủ.

Chẳng lẽ, đội tuyển Thái Lan thiếu nhiều tiền đạo giỏi tới vậy? Teerasil Dangda là cầu thủ giàu kinh nghiệm và đang đạt giai đoạn đỉnh cao. Việc thiếu vắng chân sút lừng danh này khiến cho dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Apiwat Pengprakon cũng thi đấu rất hay và ghi tới 7 bàn thắng ở Thái-League. Cậu ấy xứng đáng được trao cơ hội trong đợt này”.

Bên cạnh đó, tờ báo này cũng thắc mắc tại sao cầu thủ Chananan Pombuppha, người mới ghi 1 bàn ở Thái-League mùa này vẫn được triệu tập. Bên cạnh đó, ngay cả niềm hy vọng Supachai Jaided cũng không đạt đạt được phong độ cao.

Trong khi đó, theo dự đoán của một vài tờ báo Thái Lan, HLV Akira Nishino có thể hướng tới việc sử dụng số 9 ảo giống như đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2018. Trong khi đó, Supachai Jaided có thể được sử dụng giống như Yuya Osako”.

Vào đầu tuần sau, đội tuyển Thái Lan sẽ hội quân để chuẩn bị trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9.

H.Long