1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan chế giễu vụ sử dụng VAR có một không hai ở Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo Thái Lan đã lên tiếng chế giễu tình huống trọng tài sử dụng màn hình ở sân vận động Lạch Tray để thay thế công nghệ VAR ở trận đấu giữa Hải Phòng và Nam Định ở V-League.

Trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Nam Định ở vòng 2 V-League, trọng tài Trần Đình Thịnh đã gây tranh cãi khi không công nhận bàn thắng của CLB Hải Phòng. Tình huống xảy ra ở phút 68, Triệu Việt Hưng đã đưa bóng vào lưới CLB Nam Định.

Báo Thái Lan chế giễu vụ sử dụng VAR có một không hai ở Việt Nam - 1

Tình huống trọng tài sử dụng màn hình lớn ở sân Lạch Tray thay thế VAR xuất hiện trên báo Thái Lan.

Ở thời điểm ấy, trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh không phất cờ việt vị. Do đó trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã quyết định công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. Dù vậy, những cầu thủ và CĐV Nam Định đã phản đối dữ dội vì cho rằng Triệu Việt Hưng đã chạm tay trước khi ghi bàn.

Trước tình hình ấy, Ban tổ chức đã cho phát lại tình huống ở… màn hình lớn tại sân Lạch Tray. Sau khi xem lại, trọng tài Trần Đình Thịnh đã quyết định không công nhận bàn thắng của CLB Hải Phòng.

Tình huống "sử dụng VAR" có một không hai này đã được những tờ báo Thái Lan quan tâm. Trong đó, một vài tờ báo đã lên tiếng chế giễu. Tờ MGR Online giật tít: "Thật kinh ngạc! Không cần VAR, trọng tài sử dụng màn hình lớn ở sân vận động để thay đổi phán quyết".

Tờ báo này bình luận: "Các trận đấu ở V-League không được hỗ trợ VAR. Tuy nhiên, sau khi các cầu thủ Nam Định chỉ tay lên màn hình khổng lồ ở sân vận động, trọng tài đã sử dụng VAR theo cách vô cùng hy hữu.

Báo Thái Lan chế giễu vụ sử dụng VAR có một không hai ở Việt Nam - 2

Đây là pha xử lý tranh cãi của trọng tài Trần Đình Thịnh.

Sau đó, trọng tài đã quyết định "bẻ còi" và không công nhận bàn thắng. Dù không biết tình huống đó đúng hay sai nhưng việc trọng tài đột nhiên thay đổi quyết định khiến ông chịu nhiều sự chỉ trích".

Trong khi đó, tờ Ball Thai cũng bày tỏ: "Sự kiện khó hiểu nhất! Trọng tài V-League dùng màn hình lớn ở sân vận động để thay VAR". Tờ báo này bình luận thêm: "Các cầu thủ Nam Định phản đối và trọng tài đã phải sử dụng màn hình lớn ở sân vận động để xem cầu thủ có chạm tay hay không. Sau đó, trọng tài đã "bẻ còi" và không công nhận bàn thắng".

Tờ TNN Thailand đã gọi tình huống sử dụng VAR của trọng tài Trần Đình Thịnh là "siêu hỗn loạn", Bên cạnh đó, họ cũng bình luận: "VAR không được sử dụng ở V-League nhưng trọng tài đã sử dụng màn hình lớn ở sân vận động để thay thế. Tình huống này đã trở thành điểm nóng ở giải V-League giữa tuần qua".