1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan bất ngờ chế giễu Văn Lâm thất bại

H. Long

(Dân trí) - Tờ MGR Online (Thái Lan) đã chế giễu Văn Lâm thất bại toàn tập sau khi rời khỏi đất nước này để sang Nhật Bản thi đấu.

Văn Lâm đã rời khỏi CLB Muangthong United vào tháng 1/2021 để chuyển sang khoác áo CLB Cerezo Osaka. Điều đáng nói, trước khi ra đi, thủ thành của đội tuyển Việt Nam đã có lùm xùm về vấn đề hợp đồng với Muangthong United, tới mức hai bên đã phải đưa nhau ra tòa.

Báo Thái Lan bất ngờ chế giễu Văn Lâm thất bại - 1

Tờ MGR Online (Thái Lan) cho rằng Văn Lâm đã thất bại toàn tập sau khi rời khỏi đất nước này.

Tuy nhiên, trong thời gian ở Nhật Bản, Văn Lâm đã thi đấu không thành công. Người gác đền sinh năm 1993 không thể cạnh tranh vị trí ở CLB Cerezo Osaka. Không những vậy, cầu thủ này còn dính chấn thương trong thời gian qua nên không thể trở về tập trung đội tuyển Việt Nam.

Trong bài viết hôm nay, tờ MGR Online (Thái Lan) đã chế giễu Văn Lâm thất bại toàn tập sau khi rời khỏi đất nước này. Tờ báo nổi bật với dòng tít: "Nghiệp quật! Văn Lâm đi xuống ở CLB Nhật Bản, không được lên tập trung ở đội tuyển quốc gia".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Thủ môn đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm đã xé bỏ bản hợp đồng với CLB Muangthong United để chuyển sang thi đấu ở Nhật Bản cho CLB Cerezo Osaka vào tháng 1/2021.

Tuy nhiên, sau đó, con đường sự nghiệp của thủ môn này đi xuống dần. Cho tới tận bây giờ, thủ môn người Việt Nam vẫn chưa ra sân trận đấu nào ở giải VĐQG Nhật Bản. Tổng cộng, anh mới có hai trận đấu cho CLB mới ở cúp quốc gia Nhật Bản và AFC Champions League.

Báo Thái Lan bất ngờ chế giễu Văn Lâm thất bại - 2

Văn Lâm chưa thể cạnh tranh vị trí chính thức ở CLB Cerezo Osaka.

Ở thời điểm này, Văn Lâm đã bình phục chấn thương và có thể tập luyện trở lại. Thế nhưng, cơ hội để cạnh tranh ở CLB Cerezo Osaka của cầu thủ này là rất thấp. Hiện tại, Văn Lâm vẫn chỉ là sự lựa chọn số ba, sau Kim Jin Hyeon, Keisuke Shimizu.

Không những vậy, Văn Lâm còn mất suất ở đội tuyển quốc gia. Theo vài nguồn tin, thủ thành này không được HLV Park Hang Seo triệu tập cho hai trận đấu cuối ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Oman và Nhật Bản. Nguyên nhân bởi anh đã không ra sân từ lâu.

Hợp đồng của Văn Lâm với CLB Cerezo Osaka vẫn còn thời hạn tới tháng 1/2023. Điều này có nghĩa rằng thủ môn của Việt Nam vẫn còn cơ hội chứng minh ở Cerezo Osaka nhưng với tình hình hiện tại, e rằng mọi thứ là quá khó".