1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan bất ngờ… cảm ơn HLV Mano Polking vì một điều

H. Long

(Dân trí) - Tờ Siam Sports (Thái Lan) đã lên tiếng cảm ơn HLV Mano Polking sau trận đấu với Trinidad & Tobago vì trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ trẻ.

Đội tuyển Thái Lan không thể hoàn tất mục tiêu vô địch King's Cup. Tuy nhiên, họ cũng được an ủi phần nào khi giành chiến thắng trước đội bóng mạnh hơn là Trinidad & Tobago trong trận tranh hạng Ba.

Báo Thái Lan bất ngờ… cảm ơn HLV Mano Polking vì một điều - 1

HLV Mano Polking đã trao cơ hội ra sân cho nhiều nhân tố mới của đội tuyển Thái Lan.

Điều đó khiến sức ép của HLV Mano Polking giảm đi đáng kể. Trước trận đấu, người hâm mộ xứ Chùa vàng đã lên tiếng kêu gọi HLV người Brazil từ chức. Dù vậy, sau trận đấu với Trinidad & Tobago, tờ Siam Sports thậm chí còn cảm ơn HLV Polking vì thực hiện lời hứa trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ.

So với trận thua trước Malaysia, HLV Polking đã thay đổi đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát của Thái Lan. Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết: "Cảm ơn HLV Polking vì thực hiện lời hứa. Trước giải đấu, HLV đội tuyển Thái Lan tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ cũng như những người có ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Channarong Phomsrikao, Chatmongkol Ruangthanaroj và Teerasak Phaiphimai là ba cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển Thái Lan. Ngoài ra, Kamphon Pathomakornkul, Kittipong Phuthachuek, Supanan Burirat, Chalermsak Akkee, Phicha Utra và kể cả Suphanat Mueanta cũng có ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Họ đều được HLV Polking trao cơ hội thi đấu ở King's Cup 2022.

Báo Thái Lan bất ngờ… cảm ơn HLV Mano Polking vì một điều - 2

Sức ép dồn lên vai HLV Polking đã giảm bớt sau chiến thắng trước Trinidad & Tobago (ảnh: Siam Sport).

Đặc biệt, chiến thắng trước Trinidad & Tobago đã ghi dấu ấn của những nhân tố mới. Cảm ơn HLV Polking đã giữ lời hứa. Mặc dù chỉ xếp thứ 3 nhưng giải đấu này đã giúp cho đội tuyển Thái Lan phát hiện ra vấn đề cần sửa chữa cũng như xác định được những nhân tố có thể trở thành trụ cột trong tương lai của Thái Lan".

Kể từ giờ tới AFF Cup 2022, Thái Lan không có thêm bất kỳ trận giao hữu nào. Vấn đề đau đầu của HLV Polking ở giải đấu sắp tới là tìm người thay thế Chanathip Songkrasin. Tiền vệ này tuyên bố muốn nghỉ ngơi và dồn sức cống hiến cho CLB Kawasaki Frontale, thay vì trở về thi đấu ở AFF Cup.