1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái: “Kiatisuk về HA Gia Lai 17 năm trước là bước đột phá về lương”

Thiện Nhân

(Dân trí) - Nhân việc Kiatisuk trở lại HA Gia Lai và tạo ra cơn sốt truyền thông, báo chí Thái Lan điểm lại cột mốc “Zico Thái” về với bầu Đức 17 năm trước, tạo ra bước đột phá về thu nhập cho làng cầu Thái Lan.

17 năm trước (chính xác là 18 năm, tính từ năm 2002, từ thời điểm Kiatisuk lần đầu khoác áo HA Gia Lai đá ở giải hạng Nhất, điểm này có thể báo chí Thái Lan nhớ nhầm – PV), sự kiện Kiatisuk lần đầu khoác áo CLB HA Gia Lai chính là cột mốc tạo ra thay đổi đáng kể về mặt thu nhập cho giới bóng đá Thái Lan nói chung, từ cầu thủ cho đến HLV. 

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport viết: “17 năm trước, vào năm 2003, cầu thủ Thái Lan bắt đầu đến với các giải đấu ở Đông Nam Á. Nhưng vào thời đó, cầu thủ Thái dù giỏi cỡ nào, lương cũng chỉ khoảng 20.000 baht/tháng nếu đá ở trong nước(tính theo giá trị của đồng baht hiện tại là vào khoảng hơn 15 triệu đồng)”.

Báo Thái: “Kiatisuk về HA Gia Lai 17 năm trước là bước đột phá về lương” - 1
Kiatisuk về HA Gia Lai 17 - 18 năm trước tạo ra cú đột phá về thu nhập cho toàn bộ làng cầu Thái Lan

“Lương của cầu thủ Thái Lan thời đó, cho dù là hàng ngôi sao cỡ Surachai, Tawan Sripan, Dusit, hay Chukiat… cũng chỉ dao động trong mức vừa nêu. Phải ra nước ngoài mới cải thiện thu nhập” – Siam Sport viết thêm.

Rồi tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan bình luận về cách chi của HA Gia Lai thời đó, tạo ra một cột mốc mới về thu nhập cho cầu thủ và HLV Thái Lan, giúp họ nhận ra giá trị của họ, có thể tăng đáng kể tiền lương khi đàm phán, cho đến tận bây giờ. 

Siam Sport viết: “Chỉ có 2 CLB ở nước ngoài dám chi rất bạo cho các ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan thời đó, là HA Gia Lai tại Việt Nam và Sembawang FC của Singapore”.

Báo Thái: “Kiatisuk về HA Gia Lai 17 năm trước là bước đột phá về lương” - 2

Về với HA Gia Lai khi đó, "Zico Thái" nhận lương gấp... 20 lần so với lương trung bình của một ngôi sao Thái Lan nếu chỉ thi đấu ở trong nước

 Và theo thông tin từ Siam Sport, thì HA Gia Lai cách nay 17 năm chia đậm hơn hẳn đội xếp ngay sau họ trong danh sách chịu chi là Sembawang Rangers FC.

Cụ thể hơn nữa, đội bóng của bầu Đức trả lương cho Kiatisuk cao gấp đôi so với mức lương mà ngôi sao ở tầm cỡ ngang với Kiatisuk lúc bấy giờ là Tawan Sripan nhận được từ Sembawang Rangers FC.

17 – 18 năm trước, HA Gia Lai trả lương cho Kiatisuk đến 400.000 thai baht/tháng (khoảng 305 triệu đồng), trả trước một lần trong 2 năm. Trong khi đó, mức lương mà Tawan nhận được từ Sembawang FC cùng thời điểm chỉ là 200.000 baht/tháng (hơn 150 triệu đồng).

10 cầu thủ Thái Lan lãnh lương cao nhất thời đó, theo thống kê của Siam Sport

1/ Kiatisuk (HA Gia Lai): 400,000 baht/tháng (khoảng 305 triệu đồng)

2/ Tawan Sripan (Sembawang FC - Singapore): 200.000 baht/tháng (hơn 150 triệu đồng)

3/ Sutee Suksomkit (Home United – Singapore): 175.000 baht/tháng (hơn 133 triệu đồng)

4/ Surachai Jaturapattarapong (Home United): 150.000 baht/tháng (114 triệu đồng)

5/ Chukiat (HA Gia Lai): 120.000 baht/tháng (hơn 91 triệu đồng)

6/ Dusit Chalermsan (HA Gia Lai): 100.000 baht/tháng (76 triệu đồng)

7/ Choktawee Promrat (Tanjong Pagar – Singapore): 80.000 baht/tháng (61 triệu đồng)

8/ Sakda Joemdee (HA Gia Lai): 80.000 baht/tháng (61 triệu đồng)

9/ Issawa Singthong (Bình Định FC): 80.000 baht/tháng (61 triệu đồng)

10/ Teerasak Ekobon (Sembawang FC): 75.000 baht/tháng (57 triệu đồng)