1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Mỹ đánh giá thế nào về sức mạnh của đội nữ Việt Nam ở World Cup?

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo Mỹ cho rằng đội nhà nằm ở bảng đấu khá dễ dàng và có thể giành chiến thắng đậm trước đội nữ Việt Nam trong trận mở màn.

Theo kết quả bốc thăm World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Mỹ, Hà Lan và đội thắng trong trận play-off nhánh 1 (Thái Lan, Bồ Đào Nha, Cameroon). Có khả năng cao Bồ Đào Nha sẽ thắng ở nhánh đấu play-off.

Báo Mỹ đánh giá thế nào về sức mạnh của đội nữ Việt Nam ở World Cup? - 1

Tờ Equalizer Soccer đánh giá sức mạnh của đội nữ Việt Nam chỉ tương đương Thái Lan. Ở kỳ World Cup, đội nữ Mỹ từng thắng 13-0 trước Thái Lan (ảnh: Hải Long).

Nếu vậy, đội nữ Việt Nam sẽ có thứ hạng thấp nhất ở bảng E. Chúng ta đang xếp hạng 34 thế giới, còn Mỹ xếp thứ 1, Hà Lan đứng thứ 8 và Bồ Đào Nha xếp hạng 23 thế giới.

Báo giới Mỹ cho rằng đội nhà nằm ở bảng đấu khá dễ dàng. Họ cũng đánh giá không cao về sức mạnh của đội nữ Việt Nam. Tờ Equalizer Soccer nhận định: "Đội nữ Mỹ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2023 với trận đấu gặp đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 22/7.

Trận đấu này khiến chúng ta liên tưởng tới khi gặp Thái Lan ở trận mở màn World Cup nữ 2019. Khi ấy, Mỹ đã lập kỷ lục khi giành chiến thắng với tỷ số 13-0 trước đại diện của Đông Nam Á. Nhìn chung, về sức mạnh, đội nữ Việt Nam chỉ tương đương với Thái Lan.

Đây mới chỉ là lần đầu tiên đội nữ Việt Nam tham dự giải đấu nên họ không quá đáng ngại với Mỹ hay Hà Lan. Có lẽ, mối quan tâm lớn nhất của Mỹ ở vòng bảng chính là cuộc đọ sức với đương kim á quân thế giới là Hà Lan ở lượt trận thứ hai".

Tờ ESPN bình luận: "Trong lần đầu tiên dự World Cup nữ, đội nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu quá khó khăn. Đây là dịp để họ cảm nhận được sự khốc liệt của giải đấu quy mô thế giới".

Báo Mỹ đánh giá thế nào về sức mạnh của đội nữ Việt Nam ở World Cup? - 2

Đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tiên tham dự World Cup (ảnh: AFC).

Tờ báo này cũng dẫn lời của tiền vệ Lindsey Horan của Mỹ: "Hà Lan là đội bóng mạnh và phát triển rất tốt. Họ đã tiến bộ hơn rất nhiều trong những năm qua. Chúng tôi sẽ gặp nữ Việt Nam ở trận mở màn. Đây là điều tuyệt vời để giúp Mỹ giành vé đi tiếp. Tôi rất phấn khích với kết quả bốc thăm này".

HLV Andries Jonker của đội nữ Hà Lan cũng hài lòng khi nằm chung bảng với đội nữ Việt Nam. Ông chia sẻ: "Tôi rất hài lòng khi nằm chung bảng với đội nữ Việt Nam, dù không biết nhiều thông tin về đối thủ này. Dù thế nào, chúng ta cũng không được phép đánh giá thấp họ".

Theo lịch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Mỹ trong trận mở màn World Cup 2023 vào ngày 22/7. Tiếp theo, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội thắng ở trận play-off nhánh 1 vào ngày 27/7 và Hà Lan vào ngày 1/8.

Báo Mỹ đánh giá thế nào về sức mạnh của đội nữ Việt Nam ở World Cup? - 3

Kết quả bốc thăm vòng bảng giải World Cup nữ 2023.