Báo Malaysia phân tích cách Thái Lan ghi bàn ở bán kết lượt về

Trọng Vũ

(Dân trí) - Các bàn thắng của Thái Lan trước Malaysia trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 đều được truyền thông Malaysia phân tích kỹ. Đấy có thể là chi tiết để đội tuyển Việt Nam rút kinh nghiệm.

"Hủy diệt" Malaysia, Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup

Trong bài viết có tiêu đề: "Sự linh hoạt của Thái Lan so với Malaysia", trang Vocket FC phân tích kỹ cách đội bóng đất Chùa Vàng bố trí nhân sự, phối hợp, di chuyển không bóng lôi kéo hàng thủ đối phương, nhận bóng và dứt điểm của cầu thủ Thái Lan, xung quanh các bàn thắng của đội này hôm 10/1, ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Trang báo của Malaysia cho biết: "Chiến thuật xuất sắc, sự nhuần nhuyễn và linh hoạt của Thái Lan là chìa khóa giúp họ vượt qua Malaysia trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Sơ đồ cơ bản của Thái Lan là 4-5-1, cùng các biến thể của sơ đồ này như 4-1-3-2 hoặc 4-4-1-1.

Báo Malaysia phân tích cách Thái Lan ghi bàn ở bán kết lượt về - 1

Tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Thái Lan trước Malaysia (Ảnh: Vocket FC).

"Trong cách chơi của đội tuyển Thái Lan, tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen và hậu vệ cánh Theerathon Bunmathan thay đổi vai trò rất nhiều. Theerathon lúc đá ở cánh, lúc di chuyển vào trung tâm là hình ảnh rõ nét cho sự linh hoạt của Thái Lan so với Malaysia" - Vocket FC phân tích thêm.

Thậm chí, trang Vocket FC của Malaysia còn ví von cách hoạt động của Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen trong trận bán kết lượt về giống như sự kết hợp về vị trí và cách chơi của hai tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới Mesut Ozil (người Đức) và Angel Di Maria (người Argentina), khi hai cầu thủ này còn khoác áo Real Madrid (Tây Ban Nha).

Các bàn thắng của đội bóng đất Chùa Vàng tối 10/1 vừa qua cũng được Vocket FC "soi" kỹ: "Trong bàn thắng thứ ba, cầu thủ Thái Lan xuất hiện rất đông trong khu vực 16m50 của Malaysia, Theerathon Bunmathan lao vào vòng cấm, Bordin Phala hỗ trợ ngay phía sau, còn trung vệ Pansa Hemviboon cũng lên tham gia tấn công, ngay bên cạnh tiền đạo Teerasil Dangda".

Báo Malaysia phân tích cách Thái Lan ghi bàn ở bán kết lượt về - 2

Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 3 của Thái Lan trước Malaysia, quân số của Thái Lan (5 người) gần bằng với quân số của Malaysia (6 hậu vệ) trong khu vực 16m50 (Ảnh: Vocket FC).

"Với cách bố trí nhân sự như thế, Thái Lan có đủ quân số để đón các quả bóng chuyền vào khu vực 16m50 (tình huống thứ nhất), hoặc đón bóng bật ra (tình huống thứ hai)" - vẫn là những dòng được viết trên trang Vocket FC.

Cách thức tương tự cũng đến ở các bàn thắng thứ nhất và thứ hai của Thái Lan trong trận này, họ chia người đều bên phần sân của đối phương, ai làm nhiệm vụ lôi kéo các hậu vệ Malaysia, ai sẽ nhận bóng dứt điểm dường như đã nằm trong tính toán của HLV Mano Polking.

Trang Vocket FC kết luận: "HLV Mano Polking đã đưa ra đấu pháp rất linh hoạt để tạo nên sự lấn lướt. Họ giữ ổn định về mặt sơ đồ, đồng thời cải thiện sự sắc bén trước khung thành đối phương".

"Thái Lan chơi theo một hệ thống rất tốt, các cầu thủ của họ di chuyển, hoán đổi vị trí trong đội hình một cách rất tự nhiên" - trang báo của Malaysia nhấn mạnh.

Báo Malaysia phân tích cách Thái Lan ghi bàn ở bán kết lượt về - 3
Theo www.vocketfc.com