1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia: "HLV Park có thể chia tay tuyển Việt Nam trong cay đắng"

H. Long

(Dân trí) - Tờ CNN Indonesia cho rằng HLV Shin Tae Yong có thể ngăn chặn mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2022 của HLV Park Hang Seo và khiến ông chia tay đội tuyển Việt Nam trong cay đắng.

Như đã biết, HLV Park Hang Seo sẽ rời khỏi đội tuyển Việt Nam vào tháng 1/2023 sau khi hết hạn hợp đồng. Kỳ AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông cùng với "Những chiến binh sao vàng".

Báo Indonesia: HLV Park có thể chia tay tuyển Việt Nam trong cay đắng - 1

Tờ CNN Indonesia khẳng định HLV Shin Tae Yong sẽ ngăn chặn giấc mơ giành chức vô địch AFF Cup 2022 của HLV Park Hang Seo.

Hơn ai hết, HLV người Hàn Quốc rất muốn giành chức vô địch giải đấu này. Đó sẽ là món quà chia tay đẹp đẽ của ông với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, tờ CNN Indonesia khẳng định HLV Shin Tae Yong có thể khiến HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam trong cay đắng.

Tờ báo này viết: "HLV Shin Tae Yong có thể tặng món quà chia tay đầy cay đắng cho HLV Park Hang Seo, người sẽ rời khỏi ghế huấn luyện của đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022.

HLV Park Hang Seo muốn giành chức vô địch giải đấu sắp tới, trước khi rời khỏi đội tuyển Việt Nam vào tháng 1/2023. Ông hy vọng đó sẽ là món quà chia tay ý nghĩa với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, nhiệm vụ này không hề dễ dàng bởi Thái Lan, Indonesia hay Malaysia có thể cản đường HLV người Hàn Quốc.

Báo Indonesia: HLV Park có thể chia tay tuyển Việt Nam trong cay đắng - 2

HLV Park Hang Seo thắng 2, hòa 1 trong 3 lần gặp HLV Shin Tae Yong khi hai người làm việc ở Việt Nam và Indonesia.

Thậm chí, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong có tham vọng lớn đánh bại đội tuyển Việt Nam. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận bán kết hoặc chung kết, tùy vào thành tích ở vòng bảng.

HLV Shin Tae Yong đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội đánh bại HLV Park Hang Seo nếu có cơ hội chạm trán ở AFF Cup 2022. Cho tới nay, HLV Shin Tae Yong đã gặp người đồng nghiệp 3 lần nhưng chưa thể chiến thắng (hòa 1, thua 2).

Trong đó, đội tuyển Indonesia thua 0-4 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, đội U23 Indonesia cũng thua U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 2021. Tại AFF Cup 2020, hai đội hòa nhau 0-0 ở vòng bảng.

Tuy nhiên, lần này, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Bởi lẽ, đội tuyển Indonesia đang thi đấu thăng hoa dưới thời HLV Shin Tae Yong. Chưa kể tới việc sức mạnh của đội bóng tăng lên đáng kể khi bổ sung hai cầu thủ nhập tịch là Sandy Walsh và Jordi Amat".