1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia: "Đội tuyển Việt Nam rộng cửa tới World Cup 2026"

H. Long

(Dân trí) - Tờ Bola.Okezone đánh giá cao khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành giấc mơ tham dự World Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã đặt mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2026 trong bối cảnh giải đấu này tăng lên 48 đội tham dự (châu Á có 8,5 suất). Dù cho đó là nhiệm vụ khó khăn nhưng tờ Bola.Okezone của Indonesia vẫn đánh giá rất cao "Rồng vàng".

Báo Indonesia: Đội tuyển Việt Nam rộng cửa tới World Cup 2026 - 1

Tờ Bola.Okezone cho rằng đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế để giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tờ báo của Indonesia có bài viết: "Không thành công ở SEA Games 32 nhưng bóng đá Việt Nam có cơ hội tham dự World Cup 2026".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Đội U22 Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết SEA Games 32 trước Indonesia nhưng khó có chuyện tương tự xảy ra với đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, họ còn đang rộng cửa giành quyền tham dự World Cup 2026.

Lứa U22 Việt Nam có thể chưa tỏa sáng như kỳ vọng nhưng lứa đàn anh chắc chắn đáng gờm hơn rất nhiều. Đó là lý do chúng tôi tin rằng họ đang nắm lợi thế lớn để góp mặt ở World Cup 2026.

Hiện tại, đội bóng của HLV Troussier được xếp vào nhóm hạt giống số hai ở vòng loại World Cup 2026. Điều này bắt nguồn từ thứ hạng của đội tuyển Việt Nam. Họ đang nằm trong top 18 ở châu Á.

Nếu thứ hạng này được duy trì cho tới khi bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được đối đầu với nhiều đối thủ mạnh nằm cùng nhóm hạt giống này như bao gồm Uzbekistan, Jordan, Bahrain và nhiều đội bóng khác.

Báo Indonesia: Đội tuyển Việt Nam rộng cửa tới World Cup 2026 - 2

Đội tuyển Việt Nam cần giữ vị trí trong top 18 châu Á để nằm trong nhóm hạt giống số hai ở vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Khi ấy, đội tuyển Việt Nam chỉ cần tập trung đối đầu với các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số một. Có lẽ, những đội ở nhóm ba và bốn không phải là vấn đề với họ. Do đó, đội tuyển Việt Nam có thể lọt vào vòng loại thứ hai World Cup 2026 và rộng cửa tới giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico".

Tờ Bola.Okezone cũng tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng trong hai trận giao hữu trong tháng 6 gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria. Họ viết thêm: "Nếu giành chiến thắng trong hai trận giao hữu sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm 8,06 điểm.

Số điểm này đủ giúp tuyển Việt Nam nằm trong top 18 châu Á, qua đó vào thẳng vòng loại thứ hai World Cup 2026 ở nhóm hạt giống số hai.

Nhiệm vụ chính của HLV Troussier lúc này là phát huy sức mạnh của đội bóng dưới thời HLV Park Hang Seo trong hai trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) và Syria. Những kết quả tốt của đội tuyển Việt Nam sẽ giúp người hâm mộ quên đi thất bại của lứa U22 ở SEA Games 32".

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15/6. Tới ngày 20/6, chúng ta sẽ đối đầu với Syria. Cả hai trận đấu này đều được tổ chức trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam (sân Lạch Tray và sân Thiên Trường).