1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới nước ngoài tiếc nuối cho “Vua về nhì” Indonesia

(Dân trí) - Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2016, nhiều tờ báo ở châu Á cũng như Indonesia đều tỏ ra tiếc nuối cho đội bóng của HLV Alfred Riedl vì lại lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup 2016.

Trong quá khứ, Indonesia đã 4 lần lọt vào chung kết AFF Cup (Tiger Cup) nhưng họ chưa một lần đăng quang. Trong lần thứ 5 này, đội tuyển xứ Vạn đảo đã ở rất gần cánh cửa thiên đường khi giành chiến thắng ở trận chung kết lượt đi trước Thái Lan nhưng rồi, họ đã lại bị dập tắt giấc mơ vô địch sau cú ngã trên đất Thái ở lượt về.

Indonesia lần thứ 5 lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup
Indonesia lần thứ 5 lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup

Sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn đã tỏ ra tiếc nuối cho đội tuyển Indonesia. Tờ FourFourTwo phiên bản Singapore đã giật tít: “Thái Lan dập tắt giấc mơ vô địch của Indonesia”. Trong bài tác giả viết: “Indonesia đã làm tất cả để bảo vệ lợi thế ở lượt đi nhưng chỉ có điều, họ đã gặp đối thủ quá mạnh”.

Trong bài: “Siroch Chattong lập cú đúp giúp Thái Lan vô địch AFF Cup lần thứ 5” trên tờ Footballchannel.asia, tác giả cũng nói về chi tiết: “Indonesia đã tập trung toàn lực cho khâu phòng ngự nhưng cuối cùng, họ đã tan vỡ sau bàn thắng có phần may mắn của Thái Lan”.

Báo giới ở Indonesia cũng vô cùng tiếc nuối cho đội nhà. Tờ Bola có bài viết: “Lần thứ 5 Thái Lan vô địch, lần thứ 5 Indonesia về nhì”. Tờ Goal phiên bản Indonesia cũng có bài viết: “Indonesia lại lỡ hẹn với giấc mơ làm Vua ở khu vực Đông Nam Á”.

Việc đội tuyển Indonesia lần thứ 5 lỡ hẹn với chức vô địch khiến những người hâm mộ đất nước này cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến ủng hộ chiến công của thày trò HLV Alfred Riedl.

Độc giả Elfidhae của tờ Bola bình luận: “Đôi khi người chiến thắng không nắm chức vô địch mà là việc họ thể hiện màn trình diễn tốt nhất”.

Tương tự, độc giả DitDotx có ý kiến: “Đương nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn cần cải tổ hơn nữa nhưng thành tích này đã là rất tốt với Indonesia và là động lực để chúng ta thành công trong tương lai”.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016