1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới ngỡ ngàng trước sự sụp đổ của Real Madrid

(Dân trí) - Sau thất bại trước Barca tại Bernabeu, báo giới Madrid tập trung đổ lỗi cho trọng tài Undiano Mallenco. Tuy nhiên với thất bại tại Sevilla, giới truyền thông đã quay sang chỉ trích thầy trò Ancelotti và chấp nhận sự thật rằng “La Liga đang trong tay Barca”.

Thất bại của Real Madrid trước Sevilla cũng như chiến thắng của Atletico và Barca đã khiến báo chí Madrid ngừng “chì chiết” trọng tài Undiano Mallenco để tập trung “đánh” Carlo Ancelotti. Những ngôn từ nêu bật sự thất vọng lần lượt xuất hiện trên trang chủ của hai tờ nhật báo thể thao lớn nhất tại Madrid (tờ AS Marca) sau thảm bại trước Sevilla.

Giới truyền thông ngỡ ngàng vì sự sụp đổ quá nhanh của Real
Madrid
Giới truyền thông ngỡ ngàng vì sự sụp đổ quá nhanh của Real Madrid

Tờ AS thì giật tít “Madrid đã gục ngã tại La Liga” còn tờ Marca nhấn mạnh hơn về sự sụp đổ chóng vánh của thầy trò Ancelotti với dòng chữ “Madrid mất La Liga chỉ trong 3 ngày”. Ngoài ra, cả hai tờ nhật báo này đều đưa ra chung một nhận định rằng một nửa thành Madrid đang sống trong tâm trạng ưu phiền còn một nửa sống trong không khí lễ hội với sự thăng hoa của Atletico.

Ngoài những tờ báo chuyên thể thao có trụ sở tại Madrid, những tờ báo lớn như El PaisEl Mundo cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới biến động lớn mà “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” vừa trải qua. Tờ El Pais nhận định rằng thất bại tại siêu kinh điển đã ảnh hưởng rất lớn tới thầy trò Ancelotti, bằng chứng là tiếp tục gục ngã trước Sevilla và Bacca. Tờ El Mundo thì bình luận rằng “Real Madrid đang lún sâu vào sự khủng hoảng” hay “thêm một thất bại nữa và bị loại (khỏi cuộc đua)”.

ABC cho rằng Real Madrid đang gặp khủng hoảng và hy vọng đăng quang tại La Liga càng trở nên mong manh sau chuyến đi tới Sevilla. La Vanguardia giật tít “Barcelona đã vượt mặt Real Madrid” cùng nhận định chức vô địch La Liga đã nằm trong tay thầy trò Martino.

Khác đôi chút với báo chí Madrid, báo chí Catalonia tuy hết lời ca ngợi cú lội ngược dòng ngoạn mục của Barca nhưng không quên nhấn mạnh về chấn thương nặng mà thủ thành Valdes vừa gặp phải. Trên trang chủ của tờ Sport, ba bài top gồm “La Liga là của Barca”, “Madrid lĩnh đòn đau” và “Valdes gặp chấn thương nặng”. Tờ Sport cũng bình luận rằng thầy trò Martino nắm trong tay quyền tự quyết chức vô địch nếu toàn thắng tất cả các vòng đấu còn lại.

Mundo Deportivo thì tập trung hơn đến chấn thương nặng của Valdes. Tuy vậy tờ nhật báo thể thao uy tín bậc nhất tại xứ Catalonia vẫn không quên “đá xoáy” thất bại của Real Madrid tại Sevilla với bình luận thầy trò Ancelotti xem như đã bị hạ đo ván (knock-out) trong cuộc đua đến chức vô địch.

HT