Báo giới Italia ca ngợi thầy trò HLV Mancini sau chức vô địch Euro 2020

Thiện Nhân

(Dân trí) - Italia đánh bại tuyển Anh trong trận chung kết Euro 2020 trên sân Wembley, tạo điều kiện cho truyền thông nước này hết mực ca ngợi HLV Mancini và các học trò.

Bonucci gỡ hòa 1-1 cho Italia trước đội tuyển Anh

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Corriere dello Sport của Italia chạy dòng tít đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa cần truyền đạt: "Italia đánh bại tuyển Anh trên chấm luân lưu để vô địch châu Âu".

Còn trong phần nội dung, tờ báo này viết: "HLV Mancini rơi nước mắt tại sân Wembley. Cúp về thành Rome, chúng tôi chờ đón các bạn trong vòng tay rộng mở, cúp vô địch châu Âu trở lại với Italia sau lần gần nhất là vào năm 1968".

Báo giới Italia ca ngợi thầy trò HLV Mancini sau chức vô địch Euro 2020 - 1

Báo chí Italia tự hào khi "Azzurri" đứng trên đỉnh bóng đá châu Âu.

"Một hành trình điên rồ, từ điểm thấp nhất là không được dự vòng chung kết World Cup 2018, đến chiến thắng ở sân Wembley. Tuyển Anh phải cúi đầu, sau Tây Ban Nha và Bỉ. Giọt nước mắt của HLV Mancini là để giải tỏa sự căng thẳng.

Trên tất cả, chiếc cúp là của Mancini, ông ấy đã tạo ra một tập thể đáng kinh ngạc, đoàn kết và rất mạnh mẽ. Italia thể hiện thứ bóng đá hay nhất tại giải vô địch châu Âu năm nay, ngay cả khi đội không sở hữu nhiều nhà vô địch ở cấp CLB" - tờ Corriere dello Sport viết thêm. 

Cũng tờ báo này của Italia khẳng định ưu thế tuyệt đối của "Azzurri" trong các cuộc đối đầu với tuyển Anh ở các giải đấu lớn.

Corriere dello Sport viết đầy tự hào: "Anh chưa bao giờ thắng được Italia ở các giải đấu lớn. Lần này, tuyển Anh thậm chí còn thua ngay trên sân nhà, trước 60.000 khán giả Anh ở sân Wembley. Chiếc cúp đến Rome và về với Azzurri".

Báo giới Italia ca ngợi thầy trò HLV Mancini sau chức vô địch Euro 2020 - 2

Đội tuyển Italia gần như lột xác chỉ ba năm sau ngày bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2018.

Trong khi đó, một tờ báo khác cũng rất nổi tiếng tại Italia là Gazzetta dello Sport ngạo nghễ tuyên bố: "Chúng ta là những nhà vô địch châu Âu".

"Chiến thắng của sắc thiên thanh trên chấm luân lưu tại sân Wembley. Thủ môn Donnarumma trở thành người hùng. Bóng đá đang trở về nhà, một ngôi nhà màu thiên thanh tuyệt đẹp" - Gazzetta dello Sport viết tiếp.

Rồi cũng tờ báo này khẳng định: "Chúng ta đang ở trên đỉnh của châu Âu. Chúng ta trở lại vị trí này sau 53 năm từ lần vô địch đầu tiên (Euro 1968). Tuyển Italia áp đảo đối phương về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Thương hiệu Italia đã tỏa sáng trở lại!".

Ngôi vô địch Euro 2020 là lần thứ hai bóng đá Italia sở hữu danh hiệu này, ngang bằng với số lần vô địch châu Âu của đội tuyển Pháp, và chỉ còn kém các đội Đức và Tây Ban Nha (mỗi đội có 3 lần vô địch).