1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới Đông Nam Á ca ngợi chiến thắng đẹp của U23 Việt Nam

(Dân trí) - Công bằng mà nói, báo giới Malaysia không dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển U23 đang tham dự SEA Games như báo giới Việt Nam. Tuy vậy, truyền thông đất nước này không khỏi thất vọng trước thảm bại của đội nhà.

The Star (Malaysia): Bóng đá Malaysia nhận được một bài học tại SEA Games

“Còn tồi tệ hơn được nữa không? Bóng đá Malaysia đang ở đỉnh điểm sự thất vọng. Đội tuyển U23 Malaysia đã bị U23 Việt Nam dạy cho một bài học. Trận thua 5-1 trên sân Bishan đêm qua là thất bại nặng nề thứ hai trong lịch sử tham dự SEA Games của bóng đá Malaysia. Thất bại nặng nề nhất là trận thua 0-6 trước Indonesia tại Sea Games 1999.”

Malaysia nhận bài học từ Việt Nam
Malaysia nhận bài học từ Việt Nam

Bernama (Malaysia): Việt Nam “ngược đãi” Malaysia

“U23 Malaysia nhận thất bại đầu tiên tại SEA Games. Một thất bại đáng xấu hổ với tỉ số 1-5 ở lượt trận thứ hai bảng B trên sân Bishan đêm qua”. “Đây là chiến thắng thứ hai của thầy trò Toshiya Miura, qua đó soán ngôi đầu của Thái Lan nhờ vượt trội về số bàn thắng vì cả hai đội cùng có 6 điểm sau 2 trận”. “Công Phượng khiến nỗi đau của Malaysia thêm chồng chất khi hoàn tất cú đúp ở phút 54 bằng cú sút phạt rất tuyệt vời khiến thủ thành Mohd Farhan không thể cản phá.”

Goal (Phiên bản Malaysia): Việt Nam vùi dập “những chú hổ trẻ”

“Việt Nam cho thấy họ nguy hiểm như thế nào với những pha lên bóng đầy tốc độ ở hai biên “khủng bố” hàng thủ Malaysia”. “Việt Nam gần như tìm được bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 10. Pha phối hợp của họ phá nát hàng thủ Malaysia và Võ Huy Toàn đánh bại Farhan Abu Bakar bằng cú sút quyết đoán vào góc xa. Tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Huy Toàn đã việt vị. Tình huống quay chậm cho thấy quyết định của trọng tài chưa hẳn đã chính xác”. “Trận đấu kết thúc với tỉ số gây sốc 5-1, và bây giờ Malaysia đứng trước thử thách lớn lao là phải đánh bại các nhà ĐKVĐ Thái Lan ở trận tiếp theo”.

Tờ Goal phiên bản Malaysia đánh giá cao khả năng lên bóng tốc độ của U23 Việt Nam
Tờ Goal phiên bản Malaysia đánh giá cao khả năng lên bóng tốc độ của U23 Việt Nam

The Straits Times (Singapore): Việt Nam dữ dội nghiền nát Malaysia

“Tràn đầy cảm hứng và sức mạnh, Việt Nam không ngừng hành hạ hàng thủ Malaysia dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Công Phượng. Màn trình diễn bậc thầy của cầu thủ này là thách thức lớn cho Thái Lan trong hành trình bảo vệ huy chương vàng. Tiền đạo 20 tuổi kiếm về hai quả phạt đền ở các phút 14 và 46 để cho Mạc Hồng Quân và Võ Huy Toàn lần lượt lập công. Xen kẽ với hai bàn thắng này, Công Phượng lập cú đúp với hai pha dứt điểm đẳng cấp.”

Báo Thái thừa nhận sức mạnh của U23 Việt
Nam
Báo Thái thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam

Channel Asia News (Singapore): Myanmar và Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng

Channel Asia News đã có đôi chút nhầm lẫn khi đưa tin về chiến thắng của U23 Việt Nam trước Myanmar khi nhầm tên cầu thủ số 10 của đội bóng áo đỏ (Công Phượng) thành Thanh Hiền. Tất nhiên, tờ báo này vẫn thừa nhận tài năng và màn trình diễn ấn tượng của “số 10” U23 Việt Nam.

Siam Sport (Thái Lan): Việt Nam nhấn chìm “những chú hổ vàng”

“U23 Việt Nam thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 5-1 trước Malaysia. Nhờ chiến thắng này, họ tạm thời vượt lên trên Thái Lan để dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn dù có cùng 6 điểm.”

Duy Khánh