Báo Anh so sánh ngôi vương Đông Nam Á của tuyển Việt Nam và Indonesia
(Dân trí) - Tờ Guardian (Anh) đã đưa ra bình luận về chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong vài tháng gần đây.
Vào hôm 5/10, đội tuyển Indonesia đã giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là chức vô địch lịch sử của bóng đá xứ vạn đảo khi họ lần đầu tiên giành danh hiệu lớn sau 35 năm chờ đợi.

Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup (Ảnh: FIFA).
Trước tình hình đó, tờ Guardian đặt ra câu hỏi rằng liệu Indonesia có phải là “nhà vua Đông Nam Á” khi đội tuyển Việt Nam cũng giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 vào tháng 8 vừa qua.
Tác giả John Duerden nhắc lại rằng giải vô địch Đông Nam Á (Tiger Cup/AFF Cup/FIFA ASEAN Cup) là giải đấu truyền thống được ra đời từ năm 1996. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lại mở ra giải đấu mới hoàn toàn, mời cả những đội bóng ngoài khu vực Đông Nam Á tham dự.
Tờ Guardian bình luận: “Ít người nghĩ rằng bóng đá Đông Nam Á cần thêm một giải đấu khác nhưng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thì khác. Ông đã đến Kuala Lumpur tham dự cuộc họp tại khu vực ASEAN và tuyên bố về giải đấu mới. Vài phút sau bài phát biểu, phòng truyền thông của FIFA đã gửi đi những email có vẻ được soạn thảo vội vàng để hứa hẹn rằng các chi tiết sẽ được công bố sau.
AFC không hài lòng khi tổ chức bóng đá thế giới lại can thiệp vào sân nhà của mình và tuyên bố thành lập giải đấu mới. FIFA đã nỗ lực mời Trung Quốc và Ấn Độ tham dự giải đấu nhưng cả hai đội đều từ chối. Ấn Độ thích đối đầu với Brazil, Panama và Uruguay trong các trận giao hữu hơn, còn Trung Quốc tổ chức giải đấu trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Minh Quân).
Các đài truyền hình dường như cũng không mấy hào hứng. Phải đợi đến phút cuối cùng, họ mới mua bản quyền phát sóng giải đấu. Thái Lan là nước duy nhất không mua bản quyền.
Số liệu khán giả không được công bố nhưng hình ảnh những hàng ghế trống là đặc trưng của nhiều trận đấu. Ưu điểm duy nhất của giải FIFA ASEAN Cup là tổ chức trong dịp FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) nên các đội bóng được quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất”.
Cuối bài viết, tờ Guardian đặt ra câu hỏi: “Liệu Indonesia đã trở thành nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vừa lên ngôi vào tháng trước? Điều đó phụ thuộc vào các nhìn nhận của mỗi người.
Đối với nhiều người, chức vô địch FIFA ASEAN Cup của Indonesia dễ dàng bị lãng quên. Chủ tịch Infantino có lẽ rất vui mừng khi thấy tuyên bố của mình cách đây 12 tháng được hiện thực hóa trên sân cỏ. Ông có thể sẽ đánh giá thành công của giải đấu dựa trên việc liệu ông có tăng cơ hội giữ chức vụ của mình hay không. Điều đó còn phải chờ xem. Nếu không, giải FIFA ASEAN Cup có thể biến mất cùng với người sáng lập nó (Infantino)”.





