VFF: “Cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup chỉ mang tính thử nghiệm”
(Dân trí) - Sau khi FIFA ASEAN Cup 2026 kết thúc, một quan chức VFF tiết lộ sẽ làm việc với HLV Kim Sang Sik trong thời gian tới, tư vấn điều chỉnh danh sách cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam.
Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trao đổi với phóng viên Dân trí: “Chúng tôi sẽ làm việc lại với HLV Kim Sang Sik, tư vấn để ông ấy tính toán lại lực lượng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu tiếp theo”.
“Ở giải đấu vừa qua, sở dĩ HLV Kim Sang Sik gọi nhiều cầu thủ nhập tịch gốc ngoại và cầu thủ Việt kiều lên đội tuyển một phần mang tính chất thử nghiệm. Đội tuyển Việt Nam xem các trận đấu vừa qua là những cơ hội cọ xát quý giá.
Hơn nữa, do FIFA ASEAN Cup 2026 trùng lịch thi đấu với Asiad 20, nên đội tuyển Việt Nam nói chung, HLV Kim Sang Sik nói riêng khó gom đủ lực lượng tốt nhất, vì đội tuyển quốc gia phải chia sẻ lực lượng với đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian diễn ra Asiad 20”, vị quan chức VFF này nói thêm.

Cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa gây thất vọng (tại FIFA ASEAN Cup 2026 Ảnh: VFF).
Đội tuyển Việt Nam gây thất vọng lớn tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi xếp thứ 4 chung cuộc. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba, diễn ra chiều 5/10, trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).
Đây là trận thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở giải các giải quốc tế chính thức sau 12 năm. Lần gần nhất chúng ta thua đội bóng có biệt danh Harimau Malaya là ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2014, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).
Điểm đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch (tính luôn các cầu thủ Việt kiều), gồm thủ môn Lê Giang Patrik, các hậu vệ Nguyễn Adou Leygley Minh, Cao Pendant Quang Vinh, các tiền vệ Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên, Ngô Đăng Khoa, các tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Williams Minh Hoàng.
Đây là lực lượng cầu thủ nhập tịch đông nhất xuất hiện cùng lúc ở đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay. Dù vậy, ngoại trừ thủ môn Lê Giang Patrik, tất cả những gương mặt cầu thủ nhập tịch còn lại đều gây thất vọng.

Một số cầu thủ nhập tịch có trình độ không hơn cầu thủ được đào tạo ở trong nước (Ảnh: Getty).
Theo những gì đã xảy ra với đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup vừa kết thúc, cộng với phát biểu của lãnh đạo VFF, có thể thấy nhiều khả năng sẽ có không ít cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều khó có chỗ ở đội tuyển quốc gia ở các đợt tập trung tới đây. Đó là những cầu thủ chưa đạt yêu cầu về chuyên môn ở giải đấu vừa diễn ra trên đất Indonesia.
Giải đấu quốc tế quan trọng tiếp theo của đội tuyển Việt Nam chính là vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng E cùng các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen.
Vị quan chức của VFF hé lộ về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam: “Dự kiến, đội tuyển quốc gia sẽ có đợt tập trung vào tháng 11 tới đây trong dịp FIFA Days. Chúng ta sẽ thi đấu giao hữu với những đối thủ phù hợp. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có kế hoạch hướng về Asian Cup 2027”.
Trước đó, phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiều lần khẳng định sẽ không xem cầu thủ nhập tịch là nền tảng để phát triển bóng đá Việt Nam. Thay vào đó, theo VFF, nền tảng để phát triển bóng đá nội vẫn sẽ là khâu đào tạo trẻ, cộng với việc phát triển giải trong nước.





