1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Băng đội trưởng sẽ giúp Pogba “lớn” hơn ở MU?

(Dân trí) - Dù không phải là đội trưởng chính thức của MU nhưng việc được lĩnh trọng trách này trong trận đấu với Leicester City đã giúp Paul Pogba thi đấu chững chạc hơn rất nhiều.

Như thường lệ, Paul Pogba vẫn đọc kinh cầu nguyện trong đường hầm trước mỗi trận đấu. Thế nhưng, ở trận gặp Leicester City vừa qua, có điều hoàn toàn khác. Đó là việc cầu thủ này đứng đầu trước dàn cầu thủ MU, với tấm băng đội trưởng trên tay.


Pogba thi đấu chững chạc trong màu áo MU

Pogba thi đấu chững chạc trong màu áo MU

Cần phải nhấn mạnh, đó là phần thưởng tinh thần cực lớn. Pogba là mẫu ngôi sao sinh ra để toàn đội phục vụ. Cầu thủ này luôn cần cảm hứng để có thể trở thành người đứng đầu. Trong ngày thăng hoa, Pogba thi đấu cực hay, không ai có thể chê. Nhưng ngược lại, cầu thủ này có thể trở thành bóng ma vật vờ trên sân.

World Cup 2018, tiền vệ sinh năm 1993 đã cho thấy tài năng của mình. Sự chững chạc, bùng nổ đã giúp Pogba trải qua giải đấu cực kỳ thành công. Tới mức, HLV Mourinho liên tục đối diện với những câu hỏi về việc “không biết cách sử dụng Pogba”.

Bỏ lại sau lưng kỳ World Cup thành công, Pogba lại vấp vào bất ổn ở MU với những thông tin liên tiếp về tương lai. Trong bối cảnh ấy, HLV Mourinho đã trao cho cầu thủ này một món quà, đó là chiếc băng đội trưởng.

Quả thực, khi niềm cảm hứng dâng cao, Pogba đã gợi lại hình ảnh đáng sợ của mình. Có chi tiết đáng chú ý, trong trận đấu này, cầu thủ người Pháp đã thực hiện 4 cú tắc bóng (trong đó 3 cú thực hiện bên phần sân nhà). Bên cạnh đó, anh cũng có 2 lần giải nguy cho MU trong vòng cấm.

Con số ấy chính là sự khác biệt. Ở mùa giải trước, Pogba đã bị HLV Mourinho (cũng như nhiều chuyên gia bóng đá ở Anh) chỉ trích vì lối chơi quá “lười”. Cầu thủ này không chịu lui về cướp bóng mà chỉ ung dung thi đấu như “đứa trẻ dạo chơi trong sân trường”. Nhưng khi trọng trách lớn được đặt lên vai, Pogba trở nên trách nhiệm hơn bao giờ hết.


Bản đồ nhiệt cho thấy tầm hoạt động rộng của Pogba

Bản đồ nhiệt cho thấy tầm hoạt động rộng của Pogba


MU tấn công khá nhiều ở vị trí của Pogba

MU tấn công khá nhiều ở vị trí của Pogba

Đương nhiên, ở mặt trận tấn công, Pogba cũng thi đấu vô cùng nổi bật. Cầu thủ này có 7 lần rê bóng thành công, thực hiện 69 đường chuyền (chỉ kém đúng Luke Shaw). Không phải ngẫu nhiên, bản đồ nhiệt của MU ở trận này rất đậm ở bên hàng lang cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Pogba.

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã ví Pogba như quái vật thực sự, thậm chí vượt quá sự kỳ vọng của ông: “Pogba là con quái vật thực sự. Tôi chỉ hy vọng cầu thủ này thi đấu trong 60 phút nhưng thực tế, cậu ấy đã cày ải liên tục trong 80 phút”. Thậm chí, trong lúc cao hứng, “Người đặc biệt” cho cho rằng tiền vệ người Pháp là “hình mẫu trong phòng thay đồ”.

Dù Pogba không phải là đội trưởng của MU mùa này nhưng rõ ràng, việc lĩnh trọng trách giúp cầu thủ người Pháp trở nên “lớn” hơn. Antonio Valencia cũng không cống hiến cho MU nhiều năm nữa. Trong tương lai, Pogba chính là cầu thủ sáng giá nhất để kế thừa tấm băng này.

Tại sao lại không? Như cựu binh đội tuyển Pháp, Adil Rami thừa nhận: “Pogba là mẫu cầu thủ sinh ra để trở thành thủ lĩnh. Chỉ cần mới tiếp xúc, người ta cũng thấy điều đó toát lên ở cầu thủ này”.

Để thành công trong chặng đường dài, MU rất cần sự tỏa sáng của Pogba. Đây là lúc tiền vệ người Pháp cần phải “lớn” hơn nữa, để có thể gánh vác nhiệm vụ cao cả.

H.Long