1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ban tổ chức V-League bó tay với những nghi án nhường điểm tại V-League?

(Dân trí) - Mùa giải nào cũng vậy, cứ đến những vòng cuối là xuất hiện hàng loạt các trận đấu “có mùi”, với những trận thắng, thua đúng như dự đoán của dư luận. Trong khi người trong cuộc khẳng định mình trong sách, thì VPF và VFF gần như bó tay để tìm ra các chứng cứ xung quanh những nghi án nhường điểm.

Từ vụ CĐV Hải Phòng tố đội nhà tiêu cực…

Sau vụ tiêu cực liên quan tới một nhóm cầu thủ Ninh Bình (AFC Cup) và Đồng Nai (V-League), V-League tiếp tục nổi sóng với nghi vấn Hải Phòng nhường điểm cho Cần Thơ ở vòng 18 V-League 2015.

Ở vòng đấu này, Hải Phòng đã có chuyến lầm khách trên sân của Cần Thơ. Đó là một trận đấu mà đội bóng miền Bắc được đánh giá cao hơn rất nhiều khi họ đang có phong độ cực tốt, có một trí trong tốp dẫn đầu.

Trong khi đó, Cần Thơ đang ở thi đấu rất bết bát, đứng ở vị trí “cầm đèn đỏ” trên BXH. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi Hải Phòng lại là đội thua với tỷ số 1-2.

 

Trận đấu Hải Phòng - Cần Thơ từng bị nghi ngờ có dấu hiệu tiêu cực
Trận đấu Hải Phòng - Cần Thơ từng bị nghi ngờ có dấu hiệu tiêu cực

 

Điều đáng nói, đây là trận đấu các cầu thủ đội khách đã thi đấu với sự hời hợt, thiếu quyết tâm, khiến chính các CĐV Hải Phòng nổi giận và đã tố đội bóng của mình có tiêu cực.

Trước trận tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Man City, CĐV Hải Phòng đã mang tới sân Mỹ Đình băng rôn với nội dung: “Hãy nói không với tiêu cực bóng đá. Đề nghị VFF, VPF và các cơ quan chức năng làm sáng tỏ trận đấu ở vòng 18 V-League giữa Hải Phòng và XSKT.Cần Thơ”.

Ngay sau khi nhận được những thông tin và nghi ngờ về khả năng có chuyện dàn xếp tỷ số, BTC giải đã vào cuộc điều tra. Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn và trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc đã trực tiếp điện cho ông Trần Mạnh Hùng, chủ tịch CLB Hải Phòng để chất vấn yêu cầu có sự lý giải thích đáng.

Phát biểu trên trang web của VPF, Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc có nói: “Chúng tôi đã yêu cầu CLB Hải Phòng cần tổ chức rút kinh nghiệm và đặc biệt phải quán triệt với các cầu thủ, Ban huấn luyện đội bóng về tinh thần, ý thức thi đấu vì thành tích chuyên môn của CLB và vì sự trung thực, nghiêm túc của giải đấu".

Cũng theo ông Ngọc, trong bối cảnh hiện nay, khi chênh lệch điểm số giữa các đội nhóm trên và nhóm dưới rất sát sao, những trận thắng, thua bất ngờ luôn làm nảy sinh những hoài nghi và dư luận không hay, không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB mà còn làm ảnh hưởng đến chất lượng của giải đấu.

Chính vì vậy, trong từng trận đấu các cầu thủ phải luôn thi đấu quyết tâm, cũng như thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc, trung thực. Vì sự thành công chung của giải đấu, cũng như ngày một nâng cao chất lượng của giải, BTC giải yêu cầu CLB Hải Phòng nói riêng, các CLB tham dự giải nói chung cùng nỗ lực và tiếp tục nêu cao tinh thần hợp tác với BTC giải. Tuy nhiên, sau những “nhắc nhở” này, vụ việc đã không được làm tới nơi, tới chốn.

…Tới những trận đấu “có mùi” cuối mùa giải

Những vòng đấu cuối cùng là những bước ngoặt quan trọng của V-League 2015. Mỗi trận đấu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngôi vô địch cũng như vị trí xuống hạng. Trên BXH V-League hiện có một số đội nằm ở vị trí an toàn, hầu như không còn nhiều động lực thi đấu và điều này cũng dấy lên những quan ngại về khả năng các đội bóng có sự xin cho điểm số để cải thiện thành tích.

Thực tế là những trận đấu “có mùi” đã xảy ra, đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa HA Gia Lai và SL Nghệ An tại vòng 22 V-League vừa qua. Ở trận đấu này, một HA Gia Lai có phong độ cực tệ hại đã bất ngờ giành chiến thắng 3-1 trước SL Nghệ An. Điều đáng nói, các cầu thủ xứ Nghệ đã có những sai lầm khó hiểu, biếu không bàn thắng cho đội chủ nhà. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi SL Nghệ An đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay và chuyện các đội bóng tại V-League đi “làm kinh tế” khi đủ điểm trụ hạng vẫn thường xảy ra ở mỗi mùa giải.

Ở những vòng đấu tới, những trận như Đồng Nai-Khánh Hòa, HA Gia Lai-ĐT Long An (vòng 25), Than Quảng Ninh-Đồng Nai, Khánh Hòa-HA Gia Lai (vòng 26)… cũng đều là những trận đấu được đặt vào tầm ngắm của dư luận.

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng BTC các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2015 cho biết, BTC sẽ phối hợp với ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam nếu trường hợp tiêu cực xảy ra, đồng thời phối hợp với C45 trong việc điều hành các giải đấu. Tuy nhiên, việc chứng minh được các đội bóng “đi đêm” với nhau gần như không thể, bởi không có bằng chứng.

Thế nên, việc những trận đấu tại V-League bị nghi ngờ “có mùi” vẫn chỉ dừng lại ở nghi ngờ và những vòng cuối người hâm mộ sẽ phải xem thêm nhiều vở kịch.

Lê Cường