1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 4/11

(Dân trí) - Marcelo có nguy cơ lỡ El Clasico, Van Gaal lại nhầm tên Smalling, Roberto Carlos muốn dẫn dắt Real Madrid, Ngân hàng Thụy Sĩ chung sức với FIFA chống tham nhũng,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 4/11.

Marcelo có nguy cơ lỡ El Clasico

Hậu vệ người Brazil đã gặp phải một chấn thương gân khoeo phút thứ 30 trận đấu giữa Real và PSG tại vòng bảng Champions League. Theo chuẩn đoán ban đầu của bác sỹ, Marcelo có thể phải nghỉ nhiều hơn 2 tuần để điều trị và bình phục chấn thương (Siêu kinh điển diễn ra ngày 21/11).

 

Pep Guardiola suýt gia nhập Arsenal sau khi chia tay Barca
Pep Guardiola suýt gia nhập Arsenal sau khi chia tay Barca

 

Pep suýt gia nhập Arsenal

Trả lời trước báo chí, HLV Wenger của Arsenal tiết lộ Pep Guardiola suýt gia nhập đội chủ sân Emirates sau khi chia tay Barca vào năm 2011. Theo “Giáo sư”, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thổ lộ mong muốn được chơi bóng ở Arsenal, song không được chấp nhận do Pep lúc đó đã bước sang tuổi 30.

Van Gaal lại nhầm tên Smalling

Chiến lược gia người Hà Lan một lần nữa nhầm lẫn tên cậu học trò trong buổi phóng vấn sau trận đấu tại vòng bảng Champions League. “Pha cản phá của David De Gea thật xuất sắc và Michael Smalling đã cứu chúng tôi ngay sau đó”. Ở hè 2015, Van Gaal từng gọi trung vệ người Anh là “Mike Smalling”.

Cựu huyền thoại Chelsea muốn thay Mourinho

Huyền thoại của sân Stamford Bridge, Gianfranco Zola thừa nhận anh muốn được dẫn dắt Chelsea trong tương lai. “Tôi nghĩ mình có khả năng cải thiện đội bóng”. Mourinho hiện đang đứng trước những áp lực rất lớn tại Chelsea sau thành tích tồi tệ vừa qua.

 

Wenger tỏ ra rất quan tâm tới tài năng trẻ Jorginho
Wenger tỏ ra rất quan tâm tới tài năng trẻ Jorginho

 

Klopp được toàn quyền chuyển nhượng

Daily Mail đưa tin, giám đốc điều hành của Liverpool, Ian Ayre cho biết tân HLV Jurgen Klopp được trao toàn quyền chuyển nhượng tại đội bóng vào kỳ chuyển nhượng bắt đầu vào tháng giêng tới. Trước đó, cựu HLV Dortmund cho rằng ông muốn ưu tiên sử dụng các cầu thủ đang trong đội hơn là mua sắm.

Arsenal để mắt đến “sao trẻ” của Napoli

Nhằm tăng cường sức tấn công cho “Pháo thủ” trong mùa giải năm nay, HLV Arsene Wenger và BLĐ đội chủ sân Emirates đã cử tuyển trạch viên đến xem trận đấu giữa Napoli và Genoa để theo dõi “mầm non” đầy hứa hẹn mang tên Jorginho của đội bóng nước Ý. Joao Santos – người đại diện của cầu thủ tấn công 23 tuổi người Brazil cũng chia sẻ rằng ông và thân chủ của mình rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì được Arsenal để ý.

Mourinho sẽ không từ chức ở Chelsea

Mặc dù phải đón nhận sức ép lớn từ thành tích kém cỏi của "The Blues" mùa giải này và những tin đồn mâu thuẫn với một bộ phận cầu thủ của đội chủ sân Stamford Bridge nhưng "Người đặc biệt" vẫn tỏ ra khá lạc quan: "Dẫn dắt một CLB lớn chưa bao giờ là dễ dàng. Trong quá khứ, tôi cũng đã lường trước những khó khăn mà mình dễ gặp phải. Nhưng tôi sẽ không đầu hàng mà sẽ ở lại đến cùng để cùng đội bóng của mình vượt qua hoàn cảnh khó khăn."

Ngân hàng Thụy Sĩ chung sức với FIFA chống tham nhũng

Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (UBS) Michael Lauber chia sẻ rằng trong tháng 9, họ phát hiện được 122 tài khoản giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu “rửa tiền” và họ có nhiệm vụ báo với cơ quan chức năng vấn đề này.

Ông Lamber cũng cam kết sẽ tận tâm giúp đỡ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong việc hỗ trợ điều tra những quan chức của cơ quan quyền lực nhất làng túc cầu thế giới có dính líu đến tham nhũng.

Roberto Carlos muốn dẫn dắt Real Madrid

“Tôi đang học và làm việc tại đây để một ngày nào đó được trở lại huấn luyện Real Madrid hoặc trở thành HLV của ĐTQG Brazil, nơi tôi đã chơi bóng suốt 17 năm. Tôi nghĩ cả 2 cánh cửa đều rộng mở với tôi. Tôi tin là sẽ có ngày tôi trở lại Real Madrid”.

Enrique vẫn lạc quan dù Barca vắng Messi ở trận “Siêu kinh điển”

Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha của đội chủ sân Nou Camp, tiền đạo Lionel Messi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dài hạn đi đúng hướng và tình hình sức khỏe của anh có dấu hiệu tiến triển tốt.

HLV Luis Enrique còn chia sẻ: “Khi chúng tôi có Messi trong đội hình, dĩ nhiên đội bóng sẽ có được một chân sút đẳng cấp và chất lượng. Nhưng nếu không, tôi vẫn tin đội bóng của mình là một tập thể tốt và sẽ phát huy được sức mạnh mà không dựa dẫm vào bất kỳ cá nhân nào.”

Lê Nam