1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 23/10

(Dân trí) - Falcao có thể tới Serie A, Juventus đang hủy hoại Dybala, Martial phải tránh “vết xe đổ” của Januzaj, Pellegrini "dỗ ngọt" Toure bằng băng đội trưởng, Sau Tito Vilanova, thêm 1 HLV của Barca bị ung thư,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 23/10

Falcao có thể tới Serie A

Football Italia đưa tin, Fiorentina đang cân nhắc đề nghị mượn lại tiền đạo Radamel Falcao khi kì chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1. Phong độ nghèo nàn của “Mãnh hổ” tại Chelsea có thể là lý do khiến đội bóng này đẩy cầu thủ này sang Serie A trước khi trả lại cho Monaco vào cuối mùa.

Klopp muốn tại ngộ Nuri Sahin

Theo báo chí Anh, chiến lược gia người Đức muốn có sự phục vụ của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ tại Liverpool vào tháng Giêng. Sahin từng có khoảng thời gian thi đấu ở sân Anfield theo dạng cho mượn từ Real. Anh chỉ có vỏn vẹn 12 lần ra sân và không thể hiện được quá nhiều dấu ấn.

 

Chủ tịch Palermo không hài lòng với cách dùng Dybala của Max Allegri
Chủ tịch Palermo không hài lòng với cách dùng Dybala của Max Allegri

 

Juventus đang hủy hoại Dybala

Theo chủ tịch Palermo, Maurizio Zamparini, ông không hài lòng với Max Allegri về cách HLV này sử dụng tài năng Dybala ở mùa giải năm nay. Theo Zamparini, cầu thủ người Argetnina phải được chơi tự do và có vị trí tương đồng với Lionel Messi. Dybala đầu quân cho Juventus từ Palermo mùa hè 2015 với giá 32 triệu euro.

Barca muốn tranh “hàng nóng” với MU

Ngôi sao đang lên của Lazio, Filipe Anderson đang lọt vào tầm ngắm của nhiều “ông lớn” của châu Âu khi anh đã ghi được 10 bàn thắng và đóng góp 7 pha kiến tạo chỉ trong 23 trận thi đấu ở Serie A. Theo tờ Daily Star, Barca đang rất muốn có được chữ ký của tiền vệ tấn công người Brazil ngay khi họ hết án cấm chuyển nhượng của FIFA. Trong khi đó, MU vẫn chưa từ bỏ thương vụ này dù họ đã từng bị Lazio từ chối trong mùa hè vừa qua. Cả Chelsea cũng đang nhăm nhe muốn có Anderson.

Martial phải tránh “vết xe đổ” của Januzaj

Đó là ý kiến của cựu danh thủ Gary Pallister – người từng chơi cho MU trong giai đoạn từ 1989-1998. Ông chia sẻ: “Thật thú vị khi chứng kiến một cầu thủ trẻ hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới. Nhưng Martial cần trông gương của Januzaj khi cậu ấy từng được cho là sẽ phát triển thành một Ryan Giggs mới nhưng rồi lại chững lại sau đó.”

 

Cựu danh thủ của MU khuyên rằng Martial cần tránh đi vào vết xe đổ của Januzaj
Cựu danh thủ của MU khuyên rằng Martial cần tránh đi vào vết xe đổ của Januzaj

 

Leicester City không để Jamie Vardy ra đi

Đích thân HLV Claudio Ranieri khẳng định tiền đạo mang áo số 9 của “Bầy cáo” không phải là cầu thủ để bán và đội chủ sân King Power sẽ không cho phép đội bóng nào tiếp cận anh trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới. Vardy đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh với 9 pha lập công.

Arsenal mất Ramsey trong vòng 1 tháng

Tiền vệ người xứ Wales đã phải tập tễnh rời sân ở hiệp 2 trận đấu giữa “Pháo thủ thành London” với đội khách Bayern Munich trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Và theo kết quả chụp cắt lớp mới nhất đã chỉ ra rằng Aaron Ramsey đã gặp chấn thương gân kheo và sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” trong khoảng 1 tháng.

HLV Wenger rất tức giận khi cho rằng sự xuất hiện của tiền vệ này trong trận đấu giữa xứ Wales với Andorra hồi đầu tháng đã góp phần khiến học trò của ông tái phát chấn thương.

Pellegrini "dỗ ngọt" Toure bằng băng đội trưởng

Khi Vincent Kompany được tung vào sân trong trận đấu giữa Man City và Sevilla đêm qua, tiền vệ Yaya Toure đã tiến đến và trao cho anh chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, HLV Manuel Pellegrini đã khiến tất cả bất ngờ khi yêu cầu tiền vệ người Bờ Biển Ngà đeo lại. Giới chuyên môn đánh giá, đây là hành động nhằm mục đích xoa dịu cậu học trò sau tuyên bố “chán ngấy bóng đá Anh” cách đây chưa lâu.

Sau Tito Vilanova, thêm 1 HLV của Barca bị ung thư

Đó là huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff. Ông vừa được chuẩn đoán ung thư phổi vào sáng hôm nay. Hiện tại cựu HLV 68 tuổi này đang có mặt ở Barcelona để tiến hành thêm các xét nghiệm. Cruyff là HLV đầu tiên giúp đội chủ sân Nou Camp giành chức vô địch châu Âu năm 1992.

Lê Nam