1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bản tin thể thao ngày 11/9

(Dân trí) - Chelsea mất trụ cột trong thời gian dài, Balotelli khao khát gặp lại đội bóng cũ, Lahm ấn định ngày về hưu, Mascherano bị cáo buộc lừa đảo, Chelsea và Tottenham sắp ở "chung nhà",... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 11/9.

Chelsea mất trụ cột trong thời gian dài

Sau khi cùng ĐT Bỉ có 2 chiến thắng quan trọng trước ĐT Bosnia - Herzegovina và đảo Síp ở vòng loại Euro 2016 vừa qua, thủ thành Thibaut Courtois đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại Chelsea. Thế nhưng, ở buổi tập gần nhất để chuẩn bị cho trận gặp Everton sắp tới, anh đã bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu đến 2 tháng. Đây là tin sốc với cả Chelsea và ĐT Bỉ.

Balotelli khao khát gặp lại đội bóng cũ

Theo chia sẻ của thủ môn Christian Abbiati bên phía AC Milan, "Super Mario" đang nỗ lực tập luyện và trông chờ sẽ được đá trận ra mắt trong màu áo "Rossoneri" ở trận derby thành Milano sắp tới với Inter - đội bóng đã bước đầu gây dựng được tên tuổi của tiền đạo lắm tài nhiều tật này.

 

balo-1441957013611
Balotelli đang nỗ lực tập luyện để có cơ hội góp mặt trong trận derby thành Milano

 

Gerrard muốn trở lại Liverpool

Mặc dù đã chuyển sang MLS khoác áo LA Galaxy nhưng Steven Gerrard vẫn rất nặng lòng với "The Kop". Chẳng bởi thế mà trước báo giới, tiền vệ này cho biết rất muốn trở lại Anfield đảm đương công tác huấn luyện trong tương lai không xa.

“MU ngày càng nhàm chán”

Đó là khẳng định của Rio Ferdinand khi nói tới lối chơi của Man Utd dưới triều đại Van Gaal. Anh cho rằng phong cách và cách tiếp cận trận đấu của đội bóng cũ đã trở nên khác biệt theo hướng tiêu cực so với thời Sir Alex.

Sao Real, Barca trở thành đại sứ La Liga

Trong chiến dịch mở rộng tầm ảnh hưởng ra phạm vi toàn cầu, Ban tổ chức La Liga đã bổ nhiệm rất nhiều cựu danh thủ nổi tiếng một thời như Luis Figo, Roberto Carlos, Patrick Kluivert, Frederic Kanoute, Gaizka Mendieta giữ vai trò đại sứ cho giải đấu hàng đầu TBN. Cụ thể, Figo sẽ trở thành Trưởng ban đại diện, trong khi Roberto Carlos phụ trách khu vực Nam Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ấn Độ. Kanoute phụ trách khu vực Pháp và Châu Phi, Raul Gonzalez và David Villa phụ trách khu vực Bắc Mỹ,…

 

lahm-1441957013632
Philipp Lahm cho biết anh sẽ giữ từ sự nghiệp vào năm 2018

 

Lahm ấn định ngày về hưu

Mới đây, hậu vệ Philipp Lahm vừa tiết lộ với báo giới về thời điểm giã từ sự nghiệp, đó là vào năm 2018. “Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp vào năm 2018. Việc ấn định thời gian chia tay sân cỏ là sự chuẩn bị tốt cho tôi. Hiện tại, tôi đã 31 tuổi và thỏa mãn với những gì đã đạt được". Trong những năm chinh chiến cùng Bayern Munich, Philipp Lahm bỏ túi 7 chức vô địch Bundesliga, 6 cúp Quốc gia và một lần vô địch Champions League. Anh cũng từng lên ngôi World Cup 2014 cùng tuyển Đức tại Brazil năm ngoái.

FA "giơ cao đánh khẽ" với sao dính doping

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã quyết định không đưa ra án phạt nào với Jack Livermore (Hull City) sau khi tiền vệ này bị phát hiện sử dụng cocaine hồi tháng 5/2014. Cách đây 1 năm, con trai của Livermore qua đời do sinh non, vì vậy cơ quan cao nhất bóng đá Anh quyết định lấy đó làm tình tiết giảm nhẹ tội trạng cho cầu thủ 25 tuổi.

Mascherano bị cáo buộc lừa đảo

Theo tờ El Pais (Tây Ban Nha), trung vệ người Argentina của Barcelona Javier Mascherano có thể đã gian lận số tiền lên tới 1,5 triệu euro thông qua việc chuyển giao bản quyền hình ảnh của mình cho 2 công ty nước ngoài ở Madeira và Miami.

Andre Villas-Boas sẽ rời Zenit vào cuối mùa

Cựu HLV Chelsea, người từng được coi là "Mourinho đệ nhị" tuyên bố ông sẽ thôi dẫn dắt đội bóng thành phố St. Petersburg sau khi mùa giải năm nay khép lại. Nguyên nhân mà Villas-Boas từ nhiệm Zenit rất có thể là vì mâu thuẫn với chính sách chuyển nhượng của BLĐ đội bóng này, điển hình là việc họ đã để chân sút chủ lực Salomon Rondon gia nhập West Brom ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

Chelsea và Tottenham sắp ở "chung nhà"

BLĐ "The Blues" đang có ý định duyệt chi 500 triệu bảng để nâng sức chứa của sân nhà Stamford Brigde lên 60.000 chỗ ngồi và dự kiến, công trình này sẽ tốn ít nhất 2 năm. Trong khi đó, "người hàng xóm" Tottenham cũng đang nuôi mộng tái thiết sân nhà White Hart Lane vào mùa giải 2017/18 để có thể vừa phục vụ các trận đấu bóng đá, vừa cho phép thi đấu các trận rugby. Như vậy, rất có thể, 2 đội bóng thành London này sẽ cùng thuê sân SVĐ Quốc gia Wembley để làm sân nhà của họ ở 2 mùa giải tới.

Lê Nam