1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bản quyền giải Ngoại hạng Anh có giá "trên trời"

(Dân trí) - Từ 19 triệu USD giá bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2013, mới đây đối tác IMG, đơn vị nắm bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh đã đưa ra một mức giá cực khủng, lên tới 37,5 triệu USD cho 3 năm (2013 -2016).

 

Thậm chí đây mới chỉ là mức giá chào hàng, con số chắc chắn sẽ còn cao hơn thế nữa. Như vậy là đúng với lo lắng của các nhà đài cùng người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh, sau khi Tập đoàn IMG (Mỹ) đã mua thành công bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh  trên lãnh thổ VN giai đoạn 2013-2016, đơn vị này đã chính thức tiến hành việc đẩy giá nhằm kiếm lời.
 
Bản quyền Premier League ngày càng đắt đỏ

Bản quyền Premier League ngày càng đắt đỏ

 

Sau khi có bản quyền giải Ngoại hạng Anh, đại diện IMG tại khu vực Đông Nam Á cũng đã chủ động liên hệ với các đài truyền hình, đồng thời xác nhận với những đơn vị truyền hình trả tiền của VN có nhu cầu mua bản quyền Premier League về việc họ là chủ sở hữu của bản quyền giải đấu này trong ba mùa giải sắp tới.

 

Được biết, trong thời gian qua, đại diện của IMG cũng đã gặp gỡ một số nhà đài Việt Nam để đưa ra mức giá chào hàng, kèm theo những lựa chọn. Cụ thể, IMG chia Premier League 2013-2016 thành ba gói, gồm: gói 1 độc quyền ngày chủ nhật có giá 18 triệu USD, gói 2 độc quyền trận đấu sớm và hay nhất ngày thứ bảy giá 15 triệu USD, gói 3 cho các trận đấu còn lại có giá 4,5 triệu USD. Tổng số tiền bản quyền IMG muốn thu về tối thiểu là 37,5 triệu USD.

 

Từng dự đoán sẽ phải bỏ ra 30 triệu USD, nên con số mà IMG đưa ra khiến các nhà đài Việt Nam phải choáng váng. Con số này đã tăng lên tới gần 2 lần so với giá bản quyền Premier League ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2013 (19 triệu USD) và tăng gần 10 lần so với giai đoạn 2007-2010 (4 triệu USD).

 

Thậm chí, theo dự đoán của một lãnh đạo nhà đài, con số trên hoàn toàn có thể tăng cao hơn nữa nhiều, bởi IMG khẳng định đó mới là mức giá tối thiểu, chưa kèm theo thuế và các chi phí khác. Tất nhiên, những chi phí này, người mua phải chịu toàn bộ.Như vậy, theo ước tính, số tiền cuối cùng, rất có thể sẽ tăng lên tới mức 50 triệu USD, một con số không tưởng.

 

Tuy nhiên, do hạn cuối cùng để quyết định có mua Bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh, phải đến tháng 9 tới, nên các nhà đài đều chưa có bất cứ động thái nào.Theo Ông Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, các nhà đài cần phải ngồi lại với nhau, với sự chủ trì của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam và cao hơn nữa là Bộ Thông tin - truyền thông.
 
Cũng theo ông Huy, số tiền mà IMG đưa ra là quá vô lý, các nhà đài Việt Nam không thể chấp nhận vì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ: “Chúng ta có thể không xem Ngoại hạng Anh 1 năm cũng được, tránh mất tiền một cách vô lý như vậy”, ông Huy nói.

 

Được biết, Bộ Thông tin - truyền thông đã có công văn gửi các đài, với nội dung: “Để đảm bảo hài hòa lợi ích của các đơn vị hoạt động truyền hình và lợi ích của người xem, tránh để các công ty nước ngoài lợi dụng, tăng giá bản quyền bất hợp lý, gây lãng phí nguồn lực xã hội và gây thiệt hại cho khán giả truyền hình do sự cạnh tranh giữa các đơn vị truyền hình VN, Bộ Thông tin - truyền thông đồng ý với đề xuất của VTV về việc giao VTV là đầu mối đàm phán mua bản quyền truyền hình Premier League 2013-2016”.

 

Như vậy, thời gian tới, các đài cần phải ngồi lại với nhau, tránh trường hợp đài nào đó “đánh quả lẻ” chỉ để mong độc quyền. Tuy nhiên, khả năng các đài mạnh ai nấy chạy vẫn có thể xảy ra, khi mà trước đây, K+ đã từng làm điều đó.

 

Bằng Tường