1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bale bị mất oan quả phạt đền hay cố tình ăn vạ?

(Dân trí) - Trong trận đấu trên sân Man City vừa diễn ra, Bale đã có pha bứt tốc ở đầu hiệp hai trong vòng cấm địa đối phương và ngã ra sau sự ngăn cản của Otamendi. Bale đòi phạt đền, nhưng trọng tài nói không. Vậy Bale bị oan hay trọng tài đã đúng.

Khi lần lượt thiếu vắng C.Ronaldo rồi Benzema (ra sân sau hiệp 1) thì Bale là ngôi sao được kì vọng nhất trên hàng công của Real Madrid. Ở trận đấu vừa diễn ra tại Etihad, tiền đạo người xứ Wales thi đấu rất năng nổ và trở thành cầu thủ chơi tốt nhất trên hàng công của đội khách.

Trong trận đấu này, Bale từng một lần ngã trong vòng cấm đối phương và anh cho rằng mình đã bị phạm lỗi. Phút 47, Modric có đường chuyền tinh tế từ giữa sân chéo sang phải cho Bale băng lên, cầu thủ người xứ Wales xâm nhập vòng cấm địa, anh bị Otamendi ngăn cản. Bale đã ngã nhưng trọng tài Cuneyt Cakir không cho đội khách hưởng phạt đền.

Tiền đạo người xứ Wales cho rằng, Otamendi đã phạm lỗi với anh. Khi Bale thoát xuống , chân của Otamendi có vẻ chạm vào chân của anh, cầu thủ này tiếp tục chạy rồi sau đó mới ngã như thể đối phương đã giẫm vào gót chân. Ngoài sự quan sát trực tiếp của trọng tài Cakir, ở tình huống này còn có thêm một trọng tài đứng ở đường biên ngang, ông chủ động dừng lại và quan sát tình huống này và không có ý kiến gì về sự ngăn cản của Otamendi với Bale.

Cuneyt Cakir chính là trọng tài điều khiển trận đấu giữa lượt về giữa MU và Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League năm 2013. Ông đã rút thẻ đỏ đuổi Nani trong một pha phạm lỗi bình thường của tiền vệ người Bồ Đào Nha khiến MU thua ngược Real Madrid và bị loại.

P.S