1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba lý do khiến Man Utd không nên chiêu mộ Harry Kane

(Dân trí) - Man Utd đang được cho rằng theo đuổi Harry Kane và có khả năng chiêu mộ tiền đạo của Tottenham vào mùa Hè này. Tuy nhiên, vì sao “Quỷ đỏ” không nên chiêu mộ đội trưởng tuyển Anh?

Vào ngày 30/3, đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane trả lời phỏng vấn của Jamie Redknapp, chuyên gia bóng đá của Sky Sports trên Instagram Live. Trong cuộc phỏng vấn, Kane thừa nhận rằng anh có thể sẽ rời Tottenham do khát khao giành danh hiệu, nếu anh nhận thấy Tottenham không đi đúng hướng.

Gần như ngay lập tức, nhiều cơ quan truyền thông đồn đoán việc Kane sẽ chuyển tới Man Utd vào mùa Hè. Mặc dù Man Utd đang chật vật tìm lại vị thế nhưng họ vẫn là đội bóng lớn xét trên phương diện lịch sử, sân vận động và thành tích trong quá khứ, vì vậy vẫn đủ sức hấp dẫn đối với Kane.

Kane đang nằm trong nhóm tiền đạo xuất chúng đẳng cấp hàng đầu thế giới hiện nay, anh được đánh giá chỉ đứng sau Robert Lewandowski của Bayern Munich. Kane chắc chắn sẽ cải thiện hàng công ở đội mới, nhưng đây là các lý do khiến Manchester United không nên ký hợp đồng với tiền đạo người Anh.

1. Mức phí chuyển nhượng khổng lồ

Ba lý do khiến Man Utd không nên chiêu mộ Harry Kane - 1

Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham 

Chủ tịch của Tottenham - Daniel Levy được biết đến là một nhà đàm phán cứng rắn, có vẻ ông sẽ không chấp nhận chuyển nhượng Kane dưới 200 triệu bảng. Đối với các đội bóng Anh, Levy càng có lý do để không giảm giá chuyển nhượng vì ngay từ bây giờ ông cũng đã khẳng định không muốn tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, Man Utd là một trong số rất ít các đội bóng có thể chi ra khoản tiền lớn như vậy trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến nhiều đội bóng lao đao về tài chính. Đối với Man Utd, họ cũng khó ngân sách chuyển nhượng của họ cũng khó có thể gia tăng hơn so với các kỳ chuyển nhượng trước đây (khoảng 200 triệu bảng).

Dẫu vậy việc dồn toàn bộ ngân sách chuyển nhượng vào một cầu thủ sẽ trở thành canh bạc đối với Man Utd, và được xem là bước đi đầy mạo hiểm tới kế hoạch nhân sự trong mùa giải mới của Man Utd. Nếu mua Kane, Man Utd khó lòng chiêu mộ những mục tiêu khác đang theo đuổi dẫn tới việc chỉ có thể bổ sung một người.

2. Kane giống như “anh đào trên bánh kem”

Ba lý do khiến Man Utd không nên chiêu mộ Harry Kane - 2

Kane phù hợp hơn cho các đội bóng có lực lượng tốt hơn Man Utd

Nhiều chuyên gia bóng đá hào hứng thúc giục Man Utd ký hợp đồng với Harry Kane. Mới nhất cựu cầu thủ Man Utd, Wayne Rooney viết bài trên The Times đã so sánh Kane với đồng đội cũ tại Man Utd là Ruud van Nistelrooy. Rooney ca ngợi đội trưởng hiện tại của tuyển Anh, anh còn khẳng định nếu làm huấn luyện viên sẽ xây dựng đội hình với Kane ở vị trí trọng tâm.

Tuy nhiên, Kane được ví như “anh đào trên bánh kem”, bánh kem mát lạnh vốn dĩ ngon và sẽ ngon hơn nếu có thêm một trái anh đào phía trên. Kane là kiểu hợp đồng dành cho các đội bóng có đội hình tốt, đủ sức đua tranh mọi danh hiệu trong mùa giải. Với đội bóng như vậy, Kane sẽ giúp đội bóng đó mạnh hơn, vượt trội hơn so với các đối thủ.

Trong lịch sử, Man Utd có nhiều bản hợp đồng như vậy như Dwight Yorke từ Aston Villa năm 1998, Dimitar Berbatov từ Tottenham Hotspurs năm 2008, gần đây nhất, Robin van Persie từ Arsenal năm 2012. Man Utd ở những thời điểm nêu trên không bao giờ nằm ngoài top 3 Premier League, họ liên tục cạnh tranh ngôi vô địch và  trong suốt hai thập kỷ họ chỉ một lần rời xa ngôi vị số 1 tới ba mùa.

Ba lý do khiến Man Utd không nên chiêu mộ Harry Kane - 3

Van Persie là một trong những bản hợp đồng được ví như “anh đào trên bánh kem” của Man Utd

Man Utd hiện tai không phải đội có đủ sức đua tranh ngôi vô địch tại Premier League, họ còn cách khá xa tiêu chuẩn một đội bóng như vậy. Điều đó có nghĩa, Man Utd cần thanh lọc đội hình, giảm bớt những cầu thủ không ổn định, tăng cường thêm những cầu thủ tài năng, giàu khát khao cống hiến.

Khu vực tiền vệ cánh phải và phòng ngự cần được được Man Utd ưu tiên hơn so với hàng công, vì thế nếu chỉ chiêu mộ được một mình Kane trong mùa Hè, Man Utd sẽ không ổn định hơn hiện tại. Ở khía cạnh phân tích này, Kane sẽ phù hợp hơn cho Liverpool do The Kop không có số 9 đúng nghĩa, hoặc có thể thay thế Sergio Aguero đã bước qua giai đoạn đỉnh cao tại Man City.

3. Kane dính chấn thương ngày càng nhiều

Ba lý do khiến Man Utd không nên chiêu mộ Harry Kane - 4

Kane nghỉ thi đấu ngày càng nhiều

Harry Kane thi đấu tất cả 38 trận khi anh giành Chiếc giày vàng Premier League lần đầu tiên ở mùa giải 2015/16, ghi 25 bàn. Mùa giải tiếp theo Kane ghi 29 bàn sau 30 trận ra sân để một lần nữa giành danh hiệu Chiếc giày vàng.

Mùa giải 2017/18 cũng như vậy, Kane tham gia cuộc đua giành Chiếc giày vàng, ghi 30 bàn sau 37 lần ra sân và về nhì sau Mohamed Salah. Tuy nhiên, trong hai mùa giải gần nhất, Kane dính nhiều loại chấn thương và thời gian nghỉ thi đấu ngày càng dài. Điều đó ảnh hưởng tới số lần ra sân của anh, giảm xuống còn 28 trận ở mùa 2018/19, 20 trận (29 vòng đấu) mùa này.

Đối với Man Utd, chi 200 triệu bảng cho một ngôi sao dễ bị chấn thương trở thành sai lầm chuyển nhượng mà Ed Woodward không muốn vấp phải. Ngoài ra, Ole Gunnar Solskjaer đang có nhiều quyền hành trong việc tuyển chọn cầu thủ và với cũng khó có chuyện huyền thoại của Man Utd chấp nhận mạo hiểm ký hợp đồng với một cầu thủ thành danh với mức chi phí khổng lồ.

Nếu United muốn chinh chiến ở nhiều giải mùa tới, Man Utd cần chiêu mộ những cầu thủ phù hợp hơn, ít nhất về ở các chỉ số vật lý và cần tránh những cầu thủ có tiền sử chấn thương ngày càng dày như Kane.

Hạo Minh