1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba bài học lớn cho Man City sau trận thua Wigan

(Dân trí) - Thi đấu trên sân nhà nhưng Man City lại thua Wigan ở tứ kết FA Cup. Thất bại này quá ê chề bởi cũng tại nơi đây hồi đầu mùa Man City từng thắng trước đối thủ tới 5 “sao” ở League Cup. Ba bài học lớn cho Man City từ trận đấu này.

Man City phải cách mạng hàng thủ

 

Mùa Hè năm trước, trên thị trường chuyển nhượng ở xứ sương mù, Man City chi tiền kém duy nhất Tottenham, họ cũng đã tiêu hết cả trăm triệu bảng. Đội bóng này mua rất nhiều nhưng tập trung chủ yếu ở tuyến trên và chỉ đến ngày cận kề thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa, họ mới mua hậu vệ Demichelis. Bây giờ nhìn lại, quả thật đó là sai lầm to đùng của Pellegrini.

 
Man City cần thoải loại ít nhất 3 hậu vệ ở Hè tới
Man City cần thoải loại ít nhất 3 hậu vệ ở Hè tới

Man City đã trở thành một đội bóng tấn công hay ở mùa giải năm nay, tổng cộng họ đã có khoảng 120 bàn thắng ở tất các giải đấu. Nhưng hàng thủ của đội bóng này lại rất tệ và trận cầu đêm qua trở thành minh chứng rõ nét cho nhận xét trên. Demichelis quá già cỗi, anh không thể ngăn chặn nổi Fortune từ ngoài, để rồi phải phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm địa khiến Man City phải chịu phạt đền.

 

Trong bàn thua thứ hai, hàng loạt các cầu thủ hậu vệ của đội bóng này chạy “lon ton” để mặc cầu thủ đối phương xuyên phá, sau đó Clichy tỏ ra quá nghiệp dư, anh để Perch đè mặt ghi bàn. Mặc dù không mắc lỗi trực tiếp gây ra 2 bàn thua, nhưng màn thể hiện của Lescott và Richards cũng vô cùng thất vọng. Nhìn chung ngoài trừ Clichy (chỉ đáng dự bị) thì cả 3 cầu thủ còn lại không xứng đáng được khoác áo Man City.

 

Việc Pellegrini phải tiến hành cách mạng ở mùa Hè năm nay là rất cần thiết và ít nhất ông cần bổ sung một hậu vệ đẳng cấp cao để có thể gia cố chắc chắn hàng thủ của đội bóng này.

 

Các cầu thủ Man City đáng ăn mắng

 
Pellegrini không cần chịu hết trách nhiệm về thất bại này
Pellegrini không cần chịu hết trách nhiệm về thất bại này
 

Man City thất bại, Pellegrini phải chịu trách nhiệm. Nhưng thực ra vị chiến lược gia người Chile không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về thất bại này, ông đã lựa chọn một đội hình tốt cho trận đấu này. Rõ ràng nếu thi đấu đúng đấu pháp, nghiêm túc, các cầu thủ Man City dư sức đè bẹp Wigan, nên nhớ rằng Pellegrini từng tung ra một đội hình tương tự như ở trận cầu đêm qua và họ đã đánh bại Wigan tới 5-0 vào tháng 9 năm trước trong trận đấu thuộc League Cup.

 

Chính các cầu thủ Man City mới là những người đáng bị ăn mắng, họ đã nhập cuộc bằng một tinh thần rất hời hợt, coi thường đối thủ. Sự trịch thượng ấy đã khiến Man City phải trả giá đắt bằng những bàn thua. Điều đáng nói không chỉ những cầu thủ dự bị yếu kém, thi đấu hời hợt mà ngay cả các ngôi sao của đội bóng này như Yaya Toure, Aguero, Negredo đều có cùng thái độ chủ quan. Cho nên CLB phải lĩnh hậu quả.

 

Man City cần trở về “mặt đất”

 

Việc thi đấu tốt trên mọi đấu trường trong giai đoạn vừa qua khiến cho Man City nhận được lời tâng bốc. Cách đây 1 tháng, nhiều người còn nói về cú ăn 4 của đội bóng này, mặc dù bị Barca quật cho tơi tả trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến cửa đi tiếp bị bó hẹp, nhưng chiếc cúp League Cup đã khiến các cầu thủ Man City quên đi tất cả để “bay trên mây”.
 
Các cầu thủ Man City cần xác định lại tư tưởng ra sân
Các cầu thủ Man City cần xác định lại tư tưởng ra sân
 

Ngay cả trước trận gặp lại Wigan, nhiều người vẫn “tặc lưỡi” cho rằng Man City hoàn toàn có thể vươn tới cú ăn 3. Nhưng giờ đây với thất bại này, Man City cần phải trở về “mặt đất” gấp, bởi nếu cứ tiếp tục vật vờ, họ sẽ chẳng thể có thêm bất cứ danh hiệu nào nữa. Lượt về vòng 1/8 trên sân Barca sắp diễn ra, nếu không thể hiện 120% sức mạnh để vượt khó thì Man City sẽ phải nói lời chia tay sân chơi châu Âu.

 

Khi ấy Man City còn duy nhất Premier League để hi vọng. Đấu trường này cũng rất khốc liệt với nhiều CLB đang cạnh tranh mạnh mẽ, trên lí thuyết Man City vẫn có thể giành ngôi đầu nếu thắng cả 3 trận còn thiếu. Nhưng tiếp tục phong độ bạc nhược như thế này thì chẳng ai dám tin Man City kiếm đủ 9 điểm trong các trận đá bù (trên sân nhà tiếp Sunderland, làm khách trước MU và Aston Villa). Cho nên đường về ngôi đầu của Man City bây giờ sẽ không hề đơn giản.

 

Nếu chỉ giành được mỗi League Cup, không thể nói Man City có một mùa giải thành công. Vì thế Man City sẽ cần phải nhìn nhận lại “vấn đề” để xác định tư tưởng thi đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

 

Giang Hạ