1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsene Wenger: “Tình thế Arsenal vô cùng nguy ngập”

(Dân trí) - Sau trận thua trước Olympiacos, HLV Wenger thừa nhận Arsenal đang ở trong tình thế khó khăn. Bên cạnh đó, ông cũng từ chối lý giải quyết định sử dụng Ospina thay vì P.Cech.

Arsenal đã gây thất vọng lớn ở Champions League mùa giải này, khi thất bại trong cả hai trận đấu với các đối thủ yếu hơn là Dinamo Zagreb và Olympiacos. Trước báo giới, HLV Wenger buộc phải thừa nhận tình thế khó khăn của “Pháo thủ”.

 

HLV Wenger thừa nhận Arsenal ở thế khó
HLV Wenger thừa nhận Arsenal ở thế khó

Ông cho biết: “Chúng tôi đang ở trong thế nguy ngập nhưng vẫn còn cơ hội. Bằng mọi giá, Arsenal phải giành được kết quả tốt trong trận đấu với Bayern Munich trên sân nhà ở lượt trận tiếp theo.

Ở khía cạnh nào đó, chúng tôi đã chơi khá tốt trước Olympiacos nhưng lại thiếu chất lượng ở khâu phòng ngự. Tôi cũng cho rằng Arsenal đã thiếu may mắn. Họ chỉ tung ra 4 cú sút trúng đích và ghi được 3 bàn thắng.

Bước ngoặt trận đấu là ở thời điểm tỷ số đang là 2-2. Chúng tôi đã thực sự trở lại nhưng họ đã ghi bàn thắng thứ 3. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng vì các cầu thủ đã để đối phương ghi bàn khá dễ dàng”.

Nói về quyết định sử dụng Ospina (người mắc sai lầm trực tiếp ở bàn thua thứ 2 của Arsenal), HLV Wenger cho biết: “Tôi không có nghĩa vụ lý giải cho các bạn quyết định của mình. Chỉ đơn giản, Ospina đã giữ sạch lưới trong 14/19 trận ở mùa giải trước. Tôi đã quyết định thì sẽ tự chịu trách nhiệm. Tôi có thể nói rằng có nhiều điều các bạn không biết hoặc cố tình bỏ qua. Chẳng ai mở cuộc thăm dò lấy ý kiến từng người trước trận đấu để quyết định đội hình ra sân”.

Hiện tại, Arsenal vẫn chưa giành được điểm nào sau hai trận đấu ở bảng F. Ở hai lượt đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Wenger sẽ chạm trán với Bayern Munich.

H.Long