1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Premier League 2015/16

Arsenal: Vẫn cần thêm tiền đạo

(Dân trí) - Cho tới thời điểm này, Arsenal mới chỉ chiêu một cầu thủ duy nhất trong Hè năm nay, đó là thủ thành Cech. Sự có mặt của thủ thành người CH Séc giúp “Pháo thủ” xóa bỏ tử huyệt nơi khung gỗ, nhưng anh chưa phải là miếng ghép cuối cùng để giúp Arsenal trở nên hoàn hảo.

Thông tin chuyển nhượng

Đến: Petr Cech (Chelsea)

Đi: Semi Ajayi (Cardiff), Abou Diaby (Marseille), Carl Jenkinson (West Ham United), Ainsley Maitland-Niles (Ipswich), Ryo Miyaichi (St Pauli), Lukas Podolski (Galatasaray), Dan Crowley (Barnsley), Wojciech Szczesny (Roma), George Dobson (West Ham)

Cho tới giờ, Arsenal mới chỉ có một bản hợp đồng duy nhất vào mùa hè, đó là thủ thành Petr Cech đến từ Chelsea. Rõ ràng sự có mặt của Cech giúp Wenger giải quyết dứt điểm tử huyệt trước khung gỗ của đội bóng này. Trong nhiều năm gần đây, Arsenal không có được một thủ thành xuất sắc và vị trí người gác đền luôn trở thành điểm nóng của đội chủ sân Emirates mỗi khi bắt đầu một mùa giải mới.

 

Chiếc cúp đầu tiên của Cech có được cùng Arsenal
Chiếc cúp đầu tiên của Cech có được cùng Arsenal

 

Mùa giải vừa qua Szczesny vẫn là thủ thành số 1 của Arsenal trong giai đoạn đầu mùa, tuy nhiên cầu thủ đã mắc quá nhiều sai lầm, cộng thêm thói vô kỷ luật nên Wenger không còn kiên nhẫn, ông phế thủ thành trẻ người Ba Lan và tin dùng Ospina, tuy nhiên thủ thành người Colombia cũng mới thi đấu ở mức độ tròn vai, anh chưa thực sự tạo niềm tin tuyệt đối cho người hâm mộ “Pháo thủ”.

Cech hoàn toàn khác biệt với những thủ môn mà Arsenal đang có. Anh có kinh nghiệm rất sâu tại Premier Legue nhờ 11 năm gắn bó cùng Chelsea. Bên cạnh đó, việc thường xuyên thi đấu ở sân chơi châu Âu cũng như các giải đấu quốc tế cùng tuyển CH Séc giúp Cech rất giàu kinh nghiệm trận mạc, bao gồm cả những trận cầu lớn. Quả thật, Cech ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều những thủ thành mà Wenger từng làm việc cùng tại Arsenal và điều đó sẽ giúp “Giáo sư”, người hâm mộ thực sự yên tâm ở vị trí gác đền trong mùa giải mới.

Ở chiều ngược lại, Arsenal thanh lý được một loạt các hàng thải như Abou Diaby (sang Marseille), Ryo Miyaichi (sang St Pauli), Lukas Podolski (sang Galatasaray). Những cầu thủ này trong vài năm trở lại đây không cống hiến được nhiều cho Arsenal và việc đẩy họ đi sẽ giúp “Pháo thủ”  nhẹ bớt quỹ lương. Đó là cơ sở tốt để Wenger đi chiêu mộ cầu thủ mới.

Ngoài số cầu thủ vô dụng kể trên, thủ thành Wojciech Szczesny - người từng được Wenger rất cưng chiều cũng đã bị đẩy sang AS Roma theo diện cho mượn do đội bóng quá thừa thủ môn (còn lại ba thủ thành cho đội chính là Cech, Ospina và Martinez). Arsenal cũng đẩy một loạt các tài năng trẻ đến những CLB nhỏ hơn theo dạng cho mượn, tuy nhiên đây mới chỉ là những “măng non” và họ chưa gây ảnh hưởng tới thành tích của đội hình chính.

Nhận định

Nếu nhìn vào đội hình của Arsenal hiện tại, thấy rằng họ đã đạt được sự cân bằng tốt hơn các năm trước. Thậm chí, trong khoảng 5 năm trở lại đây, mùa này Arsenal ở mùa giải năm nay có được đội hình mạnh nhất. Điều đó sẽ đem đến những kỳ vọng lớn lao cho người hâm mộ “Pháo thủ”.

 

Arsenal giành chiến thắng và nhận Siêu cúp nước Anh. Wenger đã có chiến thắng đầu tiên trước Wenger

Arsenal giành chiến thắng và nhận Siêu cúp nước Anh. Wenger đã có chiến thắng đầu tiên trước Mourinho

 

Đoàn quân của Wenger cũng đã thể hiện một phong độ tuyệt vời trong giai đoạn giao hữu đầu mùa với các chiến thắng giòn giã. Họ vô địch Barclay Asia Trophy và Emirates Cup, tiếp đến họ đánh bại Chelsea để giành Siêu cúp Anh, đó là lần đầu tiên Wenger hạ gục Mourinho trong đời. Phong độ tuyệt vời ấy sẽ đem lại sự tự tin cho đoàn quân của Wenger khi bước vào mùa giải mới và một sự khởi đầu suôn sẻ là điều đang rất được kì vọng.

Việc thành công liên tiếp trong hai mùa gần nhất tại FA Cup cũng khiến cơn khát danh hiệu của Arsenal được giảm tải đáng kể. Giờ đây, các học trò hiện tại của Wenger đã tự tin hơn vào bản thân họ trên những đấu trường lớn hơn. Đó cũng là một yếu tố quan trọng giúp Arsenal trở thành đội bóng “khó nhằn” trong mùa giải mới.

Tuy nhiên, “đường dài mới biết ngựa hay”. Rất nhiều các mùa giải gần đây, Arsenal đã không thể duy trì sức mạnh trong cả mùa giải, họ thường hụt hơi ở đoạn gần cuối. Nhìn vào đội hình của Arsenal hiện tại, Wenger có thể yên tâm tuyến thủ hay tuyến giữa, nhưng riêng hàng công, hẳn nhiên ông vẫn chưa thực sự ưng ý.

Nếu như ở hai vị trí tấn công cánh, Wenger có thừa thãi sự lựa chọn với nhiều nhân tố tốt như Sanchez, Ozil, Walcott, Oxlade-Chamberlain… thì ở vị trí mũi nhọn, ông chỉ có thể tin tưởng vào Giroud. Tiền đạo người Pháp mùa giải năm ngoái đã chơi tốt hơn các mùa trước đó, song quả thật anh chưa thể gánh vác nổi trách nhiệm của một tiền đạo mũi nhọn của một ứng viên giành ngôi vô địch Premier League. Các phương án thay thế khác như đẩy Sanchez, Walcott, Welbeck lên chỉ là vá víu trong giai đoạn ngắn.

Hiện tại Arsenal đang “đi săn” tiền đạo, có khá nhiều những thông tin về việc Wenger đeo đuổi những chân sút tốt hơn như Benzema, Lewandowski hay Cavani, Ibrahimovic… Tuy nhiên đến trước thời điểm khai mạc Premier League mùa 2015/16, Arsenal vẫn chưa có thêm tiền đạo.

Với một tiềm lực tài chính tốt chống lưng, Wenger không còn phải sống cảnh giật gấu vá vai như trước đây. Nhưng có chiêu mộ được một tiền đạo thực sự chất lượng hay không lại là chuyện khác. Wenger có lẽ cần biết rằng, đội bóng của ông phải sở hữu được một chân sút mà anh ta luôn có mặt ở cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới thì Arsenal mới thực sự là ứng viên lớn cho danh hiệu vô địch Premier League.

Phù Sa