1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal đã lọc lõi hơn trên thị trường chuyển nhượng?

(Dân trí) - Arsenal được đánh giá là trải qua kỳ chuyển nhượng khôn ngoan. Họ không mất quá nhiều tiền nhưng lại có được những tân binh chất lượng và lấp đầy những khoảng trống.

Theo thống kê của Transfermarkt, Arsenal đã vung ra tổng cộng gần 138 triệu bảng, xếp thứ 3 ở Premier League sau MU và Aston Villa. Nhưng thực tế, số tiền thực tế mà “Pháo thủ” bỏ ra ở “chợ Hè” năm nay chỉ khoảng 85 triệu bảng. Bởi lẽ, CLB chỉ mới thanh toán trước 20 triệu bảng ở vụ Nicolas Pepe. Số tiền còn lại (52 triệu bảng), đội bóng sẽ thanh toán cho CLB Lille theo dạng trả góp kéo dài 5 năm.

Arsenal đã lọc lõi hơn trên thị trường chuyển nhượng? - 1

Những tân binh của Arsenal trong mùa giải này

Ở chiều ngược lại, Arsenal thu về 55 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Trong đó, riêng việc bán Alex Iwobi đã giúp ngân quỹ của CLB có thêm… 40 triệu bảng. Đây thực sự là thương vụ bán hời khó tin của “Pháo thủ”.

Như vậy, tổng số tiền thâm hụt của Arsenal tính riêng trong năm nay chỉ khoảng 30 triệu bảng. Đổi lại, họ mang về 6 tân binh sáng giá là Nicolas Pépé, William Saliba (cho Saint-Étienne mượn 1 năm), Kieran Tierney, David Luiz, Dani Ceballos và Gabriel Martinelli.

Việc chỉ mất Alex Iwobi cộng vài cái tên “thừa thãi” như Laurent Koscielny, David Ospina, Carl Jenkinson (thêm 30 triệu bảng tiền mặt) để đổi lấy 6 cái tên chất lượng, rõ ràng, Arsenal đã cho thấy sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng ở Premier League.

Khoan nói tới những kẻ có “rất nhiều tiền” như Man City, MU, trong những năm qua, chỉ có Chelsea đã cho thấy được sự lọc lõi như vậy. The Blues luôn biết cách bán đi những cầu thủ “thừa thãi” với giá rất hời như vậy. Trường hợp của Oscar, Ramires hay David Luiz là một ví dụ điển hình.

Tất nhiên, ở đây chưa kể tới những chiêu trò phía sau hậu trường. Không hiểu bằng cách nào, Arsenal đã khiến cho David Luiz phải nổi loạn đòi ra đi, bất chấp việc anh vừa gia hạn hợp đồng với Chelsea vài tháng trước. Tương tự là trường hợp của Kieran Tierney. Dù Celtic ra sức ngăn cản nhưng cuối cùng, cầu thủ này vẫn cập bến Arsenal vào đúng ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Tất nhiên, sự thành bại của các tân binh vẫn cần thời gian trở lại. Người ta chỉ có thể đánh giá điều đó vào cuối mùa giải. Nhưng rõ ràng, những nước đi trong việc lôi kéo cũng như bán người của Arsenal khiến người ta phải ngạc nhiên. Bởi lẽ, trong quá khứ, “Pháo thủ” mới thường là CLB “chịu thiệt” (như việc phải bán rẻ Van Persie, Fabregas, mất Ramsey theo dạng chuyển nhượng tự do…).

Ở khía cạnh khác, những tân binh mà Arsenal đem về “vừa đủ” lấp những điểm yếu của CLB. Arsenal thiếu đi ngòi nổ để hợp cùng Aubameyang, Lacazette trên hàng công. Ngay lập tức, Nicolas Pepe xuất hiện ở Emirates.

Arsenal đã lọc lõi hơn trên thị trường chuyển nhượng? - 2

Arsenal là CLB duy nhất được chấm điểm A+ theo thang bình chọn của tờ Sky Sports

Trong khi đó, Dani Ceballos tới Emirates để thay thế Ramsey. David Luiz trám vào chỗ Koscielny vừa ra đi. Kieran Tierney bổ sung sức mạnh tấn công bên cánh trái trong bối cảnh Monreal đã luống tuổi. Trong khi đó, William Saliba là sự đầu tư cho tương lai.

Nếu nhìn sang MU, rõ ràng Arsenal khôn ngoan hơn rất nhiều. Quỷ đỏ đã chi tới 140 triệu bảng để chiêu mộ 3 cái tên là Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Daniel James. Dù vậy, thực chất, họ mới giải quyết vấn đề ở hàng thủ. Lỗ hổng tuyến giữa vẫn còn đó khi Ander Herrera ra đi, còn Matic xuống phong độ. Trong khi đó, hàng công của MU vẫn chưa có sự thay thế cho Lukaku.

Đánh giá tình hình chuyển nhượng mùa Hè này, các chuyên gia của Sky Sports đã chấm điểm A+ (điểm tuyệt đối) cho Arsenal. Ở Premier League, không có CLB nào đạt điểm số này. Những điểm xếp hạng A- là Everton, Man City, Tottenham, Wolves, West Ham... Trong khi đó, M.U chỉ được chấm điểm B, Liverpool (B-), còn Chelsea không được chấm điểm (do bị cấm chuyển nhượng).

Có thể nói, bước đầu, Arsenal đã có tín hiệu tốt trước mùa giải mới. Trong mùa giải thứ 2 của HLV Unai Emery, “Pháo thủ” đang tự tin hướng tới kết quả cao hơn. “Đạn dược” đã chuẩn bị sẵn và chỉ còn chờ “pháo lên nòng”.

H.Long