Argentina rộng cửa vào bán kết World Cup 2022, chờ đợi cuộc chiến tử thần

H. Long

(Dân trí) - Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị loại, Argentina đã lọt vào vòng loại trực tiếp. Thậm chí, họ rộng cửa vào bán kết World Cup 2022. Trong khi đó, các nhánh đấu còn lại hứa hẹn những cuộc chiến nảy lửa.

Đánh bại Ba Lan, Argentina giành ngôi đầu bảng và gặp Australia ở vòng 1/8

Ở lượt đấu cuối cùng bảng C diễn ra vào đêm qua, Argentina đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Ba Lan trong ngày Messi đá hỏng phạt đền. Với kết quả này, đội bóng xứ Tango đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu khi có được 6 điểm.

Argentina rộng cửa vào bán kết World Cup 2022, chờ đợi cuộc chiến tử thần - 1

Argentina rộng cửa lọt vào bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Ở vòng 1/8 World Cup 2022, Messi và các đồng đội sẽ phải đối đầu với Australia. Dù cho đội bóng xứ Chuột túi đã cho thấy sự khó chịu khi giành chiến thắng trước Đan Mạch và có được vị trí thứ nhì bảng D nhưng rõ ràng họ ở trình độ kém hơn khá nhiều so với Argentina. Còn nhớ, trong trận ra quân ở World Cup, Australia đã thảm bại với tỷ số 1-4 trước Pháp.

Tiếp đến, nếu vượt qua Australia, Argentina sẽ phải đối đầu với một trong hai đội bóng là Hà Lan hoặc Mỹ ở vòng tứ kết. Ít nhất, so với các "ông lớn" khác, Hà Lan vẫn chưa phải là thử thách quá khắc nghiệt.

Có chăng, thử thách thực sự chỉ tới với Argentina ở vòng bán kết khi họ chung nhánh với Brazil hoặc Tây Ban Nha. Cả hai đội bóng đều là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Đặc biệt, cuộc đại chiến Nam Mỹ giữa Argentina và Brazil rất được mong đợi.

Argentina rộng cửa vào bán kết World Cup 2022, chờ đợi cuộc chiến tử thần - 2

Phân nhánh đấu ở World Cup 2022 (Ảnh: LS).

Trong khi đó, ở nhánh đấu còn lại đã xác định được hai cặp đấu là Anh vs Senegal và Pháp vs Ba Lan. Đội giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ đụng độ ở vòng tứ kết. Ở những cặp đấu còn lại, đội dẫn đầu bảng F sẽ gặp đội nhì bảng E, còn đội nhất bảng H gặp đội nhì bảng G (đội thắng ở hai cặp này sẽ gặp nhau ở tứ kết). Trong số này, Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ là đội đứng đầu bảng H. Với việc đội tuyển Bỉ có khả năng cao sẽ không đứng đầu bảng F, Bồ Đào Nha sẽ rộng cửa vào bán kết.

Thậm chí, nếu như Argentina và Bồ Đào Nha cùng vượt qua mọi vật cản, họ có thể đụng độ ở trận chung kết. Khi ấy, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc chiến nảy lửa của Messi và C.Ronaldo. Đây là kỳ World Cup cuối cùng cả họ và cả hai đều muốn giành chức vô địch giải đấu này.

Những đội bóng đã giành quyền lọt vào vòng 1/8 World Cup

Hà Lan (nhất bảng A), Senegal (nhì bảng A), Anh (nhất bảng B), Mỹ (nhì bảng B), Argentina (nhất bảng C), Ba Lan (nhì bảng C), Pháp (nhất bảng D), Australia (nhì bảng D), Brazil (bảng G), Bồ Đào Nha (bảng H).