1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Danh sách triệu tập đội tuyển TBN:

Aragones vẫn “nói không” với Raul

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi của “Hoàng tử thành Madrid” trong màu áo đội bóng Hoàng gia ở cả La Liga lẫn Champions League, HLV trưởng đội tuyển xứ sở bò tót Aragones tiếp tục “bỏ rơi” anh trong đợt triệu tập lần này.</P>

“Nhà hiền triết xứ Hortaleza” đã chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu sinh tử tại vòng loại Euro 2008 với đội tuyển Đan Mạch vào ngày 13/10. Những kết quả khả quan trong năm 2007 (thắng 5 và hòa 1) đã giúp đội bóng thuộc bán đảo Iberia leo lên được vị trí thứ 2 (sau Thụy Điển, cùng được 19 điểm nhưng thua về đối đầu trực tiếp) và đang ở một tư thế thuận lợi trong cuộc đua giành vé có mặt tại Áo và Thụy Sỹ mùa hè sang năm.

 

Một thắng lợi nữa trước “những chú lính chì” không chỉ giúp TBN tích góp được điểm số cần thiết mà là cơ hội để họ “cắt đuôi” đối thủ trực tiếp này. Tại trận lượt đi, TBN đã thắng với tỷ số 2-1 với các bàn thắng của Villa và Morientes.

 

Mặc dù đã luôn khẳng định với báo giới trong nước là cánh cửa đội tuyển luôn mở với Raul nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra HLV Aragones không còn thiết tha với “số 7” và ông đang tiến hành trẻ hóa toàn diện đội tuyển TBN.

 

Chiếc áo số 7 của Raul đã được trao cho Villa, tiền đạo trẻ của Valencia, đại diện cho thế hệ tài năng đang lên của bóng đá TBN. Ngoài Villa, Aragones còn có trong tay hai tiền đạo trẻ trung và tài năng khác là F. Torres (Liverpool) và Luis Garcia (Espanyol).

 

 

 

Aragones vẫn “nói không” với Raul - 1

Bộ khung của Valencia tiếp tục được Aragones tin dùng.

 

Aragones vẫn tiếp tục khá “kết” bộ khung của Valencia khi ông triệu tập tới 7 cầu thủ của Los Che. Quyết định gây bất ngờ nhất là trung vệ 21 tuổi Raul Albiol lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển cho dù ông đã tập trung được đầy đủ những trung vệ dày dặn kinh nghiệm nhất của bóng đá TBN: Puyol, Marchena, Pablo Ibanez.

 

Cũng giống như Albiol, hậu vệ phải Riera của Espanyol cũng lần đầu góp mặt ở ĐT do hậu vệ Angel của Villarreal bị chấn thương. Bên cạnh Raul thì Morientes, tiền đạo đá cặp ăn ý với “số 7” một thời cũng vắng mặt do chấn thương. Ngoài ra, tiền vệ đang đạt phong độ cao với Liverpool Xabi Alonso không thể có mặt do bị treo giò (nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Iceland).

 

Không khó để đoán ra đội hình chính thức của “bò tót”  trận đấu tới được vận hành theo sơ đồ 4- 4- 2: Casillas trong khung thành, bộ tứ vệ Ramos – Ibanez – Puyol – Capdevila. Tuyến tiền vệ bao gồm Albelda đá trụ, Xavi đảm nhận vai trò kiến thiết, 2 cánh là Silva (trái) và Joaquin (phải). Hàng công sẽ do bộ đôi trứ danh Villa – Torres đảm trách.

 

Sau trận đấu với Đan Mạch 4 ngày, TBN sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Phần Lan tại Helsinki.

 

Danh sách triệu tập của ĐT TBN

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), Jose Reina (Liverpool).

Hậu vệ: Carles Puyol (Barca), Mariano Pernia, Pablo Ibanez (Atletico Madrid), Riera (Espanyol), Albiol, Marchena (Valencia), Sergio Ramos (Real Madrid), Capdevila (Villarreal).


Tiền vệ: David Albelda, David Silva, Miguel Angulo, Joaquin Sanchez (Valencia), Cesc Fabregas (Arsenal), Xavi, Iniesta (Barcelona).


Tiền đạo: David Villa (Valencia), Fernando Torres (Liverpool), Luis Garcia (Espanyol).

 

 

Anh Tuấn