1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Áp lực lớn của UAE trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Sau trận thua trên sân nhà của đội tuyển Thái Lan, đội tuyển UAE rớt xuống vị trí thứ 3 ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Bert van Marwijk khi đội tuyển UAE tiếp tục phải làm khách tại sân Mỹ Đình, trước một đối thủ không hề dễ chơi là đội tuyển Việt Nam.

Thực tế đội tuyển UAE đã có 2 trận khởi đầu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 một cách rất thuyết phục, khi họ giành chiến thắng trên sân nhà của đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-1 và giành chiến thắng cách biệt 5-0 trước Indonesia khi được đá trên sân nhà của mình.

Ở 2 trận đầu tiên của mình, UAE đã chứng tỏ đẳng cấp của một đội bóng đến từ Tây Á, đang xếp vị trí 67 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn rất nhiều so với 4 đội còn lại tại bảng đấu (đội tuyển Việt Nam xếp 97, đội tuyển Thái Lan xếp 109, Malaysia 158 và Indonesia 171).

Áp lực lớn của UAE trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển UAE khởi đầu thuyết phục sau khi đánh bại đội tuyển Malaysia và Indonesia ở hai lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022

Chính vì thế, khi đến làm khách trên sân của đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ của UAE cũng tỏ ra hết sức tự tin sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Nhưng chính vì sự tự tin quá đà, đã tạo ra tâm lý chủ quan, khinh địch để rồi gánh chịu một trận thua đầy tủi nhục trước “bầy Voi chiến”.

Truyền thông UAE cho rằng đây là một trận thua bất ngờ, nhưng xét về mặt thế trận, lối chơi của trận đấu, UAE thua vì đánh giá thấp thực lực của đội tuyển Thái Lan. Họ bất ngờ khi thấy đội tuyển Thái Lan triển khai lối chơi ban bật, tổ chức pressing liên tục, sẵn sàng tranh chấp khi bị mất bóng.

UAE bế tắc trong việc triển khai các phương án tấn công, chỉ dựa vào đường chuyền dài để tận dụng lợi thế về chiều cao nhưng đều bị các cầu thủ Thái Lan hóa giải. Để rồi họ nhận 2 bàn thua khi các cầu thủ Thái Lan khai thác điểm yếu của UAE là thường lóng ngóng trong khu vực 16m50 khi phải theo kèm các cầu thủ nhanh nhạy, có khả năng xoay trở tốt.

Áp lực lớn của UAE trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển UAE bất ngờ trước lối chơi áp sát, pressing và ban bật nhanh của đội tuyển Thái Lan để rồi thua sốc với tỷ số 1-2

Thầy trò HLV Bert van Marwijk bất ngờ trước lối chơi của đội tuyển Thái Lan bao nhiêu thì càng lo sợ khi phải đối đầu trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở trận đấu tới bấy nhiêu, khi đội tuyển Việt Nam hiện cũng có một lối chơi thông minh, với một đội hình đã quá hiểu nhau suốt 2 năm qua.

Chiến lược gia người Hà Lan đang lo lắng khi ông chuẩn bị cho trận đấu tại sân Mỹ Đình sắp tới mà không có được đội hình tốt nhất, khi thiếu vắng đi chân sút chủ lực Ali Mabkhout, người đã đóng góp đến 6 trong tổng số 8 bàn thắng của đội tuyển UAE vừa qua.

Đầu tiên anh lập cú đúp trước Malaysia, sau đó thực hiện hattrick nhấn chìm Indonesia và cuối cùng phá lưới Thái Lan. Sẽ không ngoa nếu nói thiếu Ali Mabkhout, đội tuyển UAE như “rắn mất đầu” trong trận gặp Việt Nam.

HLV Bert van Warwijk đang rối trí vì các phương án thay Ali Mabkhout, khi các chân sút khác như Zaid Al-Ameri, Jassem Yaqoub, Ali Saleh còn non nớt kinh nghiệm ở những trận cầu quốc tế.  Chân sút khả dĩ nhất để thay thế Ali Mabkhout là tiền đạo Ahmed Khalil, người cũng đã đóng 48 bàn thắng sau 103 lần khoác áo đội tuyển UAE nhưng cầu thủ này hiện đang sa sút phong độ nghiêm trọng.

Áp lực lớn của UAE trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam - 3

Đội tuyển Việt Nam cũng là một tập thể ăn ý, có lối chơi thông minh, nhanh nhạy khiến HLV Bert van Warwijk cảm thấy lo lắng khi phải đối đầu ở trận đấu tới

Thầy trò HLV Bert van Marwijk hiểu rằng, ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam họ không được phép để thua, vì nếu để thua thì họ sẽ bị hai đối thủ Thái Lan và Việt Nam vượt lên dẫn trước với cách biệt lên tới 4 điểm.

Nếu đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng thắng ở loạt trận ngày 14/11, cả hai đội sẽ có được 10 điểm, còn UAE sau 4 trận chỉ mới vỏn vẹn có 6 điểm trong tay. Khi mà bảng đấu chỉ còn 4 trận, sự cách biệt về điểm số như trên sẽ khiến UAE rất dễ phải rời khỏi cuộc đua ngôi đầu bảng G từ rất sớm.

Và hơn nữa, chính vì tuyên bố “Tôi tôn trọng các đối thủ cùng bảng nhưng mục tiêu của đội tuyển UAE là chiếm đỉnh bảng và đánh bại tất cả”, trước khi giải đấu vòng loại World Cup 2022 bắt đấu, chiến lược gia người Hà Lan càng trở nên áp lực vì những gì mình đã lỡ nói trước mà... bước chưa qua.

Sông Lam