1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên giành HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á

(Dân trí) - Ở nội dung chung kết 100m ngửa nữ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á lần 2-2013 đang diễn ra tại Nam Kinh (Trung Quốc), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành tấm HCB về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ánh Viên không có khó khăn gì khi vượt qua vòng loại. Ở lượt chung kết, Ánh Viên bơi ở làn số 4, trong khi đó đối thủ đáng gờm của Ánh Viên ở nội dung này là Im Dasol (Hàn Quốc) bơi làn số 5. Theo giới chuyên môn đánh giá, với những thành tích đạt được ở vòng loại và nhiều giải trước đó, cuộc cạnh tranh tấm HCV sẽ là cuộc chơi riêng của Ánh Viên và kình ngư người Hàn Quốc.
 
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên

"Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên

Im Dasol có bước khởi đầu tốt hơn khi dẫn trước trong 50m đầu tiên với thành tích 30 giây 53 (thành tích của Ánh Viên là 31 giây 18). Trong 50m tiếp theo, Ánh Viên đã tăng tốc, nỗ lực bứt phá, tuy nhiên kình ngư của chúng ta đã không vượt qua được đối thủ và chỉ giành được tấm HCB khi kém 0 giây 38 so với VĐV giành HCV (thành tích của Im Dasol là 1 phút 03 giây 08).

Như vậy, Ánh Viện đã bị vuột mất tấm HCV rất đáng tiếc cho đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội của Ánh Viên vẫn còn bởi cô sẽ tiếp tục thi đấu các cự ly 50m và 200m ngửa trong các ngày tới đây.

Ngoài Ánh Viên, ngày thi đấu 20.8, bơi Việt Nam còn có Trần Duy Khôi góp mặt ở chung kết 100m ngửa nam. Tuy nhiên, kết thúc đợt thi đấu, Duy Khôi chỉ cán đích hạng 4 chung cuộc với thành tích 59 giây 14.

Như vậy, với 2 HCB (trước đó là tấm HCB ở môn cử tạ), đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp vị trí thứ 16 trong bảng tổng sắp huy chương. Trung Quốc đang tạm dẫn đầu với 21 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ. Đoàn Hàn Quốc xếp vị trí thứ 2 với 8 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore với 2 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ đang xếp vị trí thứ 5 và vị trí thứ 6 thuộc về đoàn Malaysia với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Tại Đại hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 101 VĐV tranh tài ở 14/17 môn thi đấu tại Đại hội (Bơi, Nhảy cầu, Điền kinh, Cử tạ, Taekwondo, Đấu kiếm, Bắn súng, Judo, Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng đá, Golf, Bóng ném).

An An